Gương mặt trẻ Công an Hải Phòng xuất sắc tiêu biểu năm 2017: Tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng CATP

12:12 25/04/2018

10 “Gương mặt trẻ Công an Hải Phòng xuất sắc tiêu biểu năm 2017” chính là những đại diện ưu tú cho đoàn viên CATP trong học tập 6 điều Bác Hồ dạy.

Dù đảm nhận vị trí công tác khác nhau, họ đều là cán bộ, chiến sỹ mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, sẵn sàng xông pha trên trận tuyến bảo vệ ANCT-TTATXH; là những hạt nhân trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên, được cấp trên và đồng đội tin tưởng bầu chọn danh hiệu “Chiến sỹ thi đua”, “Lao động thi đua”.

Một trong hai gương tiêu biểu của tuổi trẻ Khối Tham mưu - XDLL - Hậu cần chính là Trung úy Phạm Văn Trọng, Chi đoàn PV11. Xác định mình là lính mới, để hoàn thành nhiệm vụ người cán bộ tham mưu, Trọng đã chủ động học hỏi từ người đi trước và dành thời gian để tìm tòi, nghiên cứu nghiệp vụ công tác. Với tinh thần cầu tiến, Trung úy Phạm Văn Trọng đã đề xuất nhiều ý kiến có giá trị để xây dựng, triển khai các báo cáo chuyên đề lớn, kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT của CATP, đơn vị. Đặc biệt, trước khi đưa ra ý kiến tham mưu đối với những sự kiện quan trọng, đồng chí đều nghiên cứu rất tỉ mỉ để nắm vững tình hình, phân tích, xử lý thông tin, từ đó đề xuất các biện pháp bảo đảm ANTT đúng, trúng. Trung úy Phạm Văn Trọng còn hăng hái, đi đầu thực hiện công trình “Đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong tình hình mới”...

Đại diện thứ hai của khối là Đoàn Thị Thu Ninh, đoàn viên Chi đoàn Báo An ninh Hải Phòng. Được Ban biên tập tin tưởng giao phụ trách tuyên truyền mảng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các phòng nghiệp vụ khối ANND, CAQ Ngô Quyền, Thu Ninh đã nêu cao tinh thần chủ động, bất kể thời gian, luôn bám sát và phản ánh kịp thời chiến công của lực lượng CATP. Ngoài ra, Thu Ninh còn hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền về các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội của quận Ngô Quyền, TAND thành phố, Công an tỉnh Thái Bình... Với những nỗ lực đó, năm 2017, Đoàn Thị Thu Ninh đã đạt  Giải nhì cuộc thi viết “Vì một mái ấm bình yên” cấp thành phố, Giải nhì cuộc thi Báo chí “Hải Phòng - thành phố thân thiện” cấp thành.

Đằng sau các chiến công xuất sắc của CAHP năm 2017, có sự đóng góp âm thầm, lặng lẽ từ những người lính ANND, trong đó không thể không nhắc tới những người lính trẻ. Nhân tố nổi bật là Thượng úy Vũ Ngọc Quỳnh, Bí thư Chi đoàn PA83-CATP.  Không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò Bí thư Chi đoàn, đồng chí còn làm tốt công tác bảo đảm ANCT nội bộ; thưỡng xuyên bám tình hình, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tham mưu kịp thời với lãnh đạo nhiều nội dung công tác. Năm 2017, Vũ Ngọc Quỳnh trực tiếp thẩm tra, xác minh 4.455 văn bằng, 6.394 chứng chỉ tin học - ngoại ngữ của các thí sinh thi tuyển công chức, viên chức qua đó phát hiện hơn 40 trường hợp sử dụng bằng giả và nhiều chứng chỉ không đúng quy định, tham mưu đề xuất lãnh đạo đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý; xác minh làm rõ hành vi quảng cáo dịch vụ soi cầu lô, đề trên mạng internet; phối hợp phát hiện và bắt giữ 5 đối tượng quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) có hành vi sử dụng công nghệ cao thực hiện 28 vụ lừa đảo.

Đây là năm thứ 2, Thượng úy Phạm Tuấn Thành, Bí thư Chi đoàn, Phó Đội trưởng Đội quản lý cư trú người nước ngoài và kiểm tra xuất nhập cảnh, Phòng PA72 vinh dự nhận giải thưởng. Thành không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò người thủ lĩnh đoàn mà còn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đồng chí đã trực tiếp quản lý hiệu quả các cơ sở có người nước ngoài lưu trú trên địa bàn, xác minh hồ sơ công dân Việt Nam ở nước ngoài đề nghị cấp Hộ chiếu…. Bên cạnh đó, vốn là người ham học hỏi, đồng chí đã sắp xếp thời gian trực tiếp tham gia thực hiện đề tài khoa học cấp CATP “Quản lý cư trú đối với người nước ngoài, Việt kiều phục vụ các yêu cầu bảo đảm ANQG và TTATXH trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong thời kỳ hội nhập quốc tế”; biên soạn chuyên đề báo cáo khoa học “Nghiên cứu, đánh giá tình hình quản lý cư trú đối với người nước ngoài đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa thành phố”, đề tài đã được nghiệm thu, đưa vào ứng dụng thực tiễn. 

Đại diện thứ 3 của tuổi trẻ Khối ANND  là Thượng úy Nguyễn Đăng Tùng, Bí thư Chi đoàn PA81. Cùng BCH Chi đoàn, đồng chí đã duy trì, tổ chức có hiệu quả “CLB chuyên đề nghiệp vụ”, “Tủ sách pháp luật do Đoàn thanh niên quản lý” với hơn 3000 đầu sách, “Hộp thư trao đổi pháp luật và tố giác tội phạm trực tuyến tại trường Đại học Hàng Hải Việt Nam” qua đó giúp cán bộ trẻ có điều kiện trau dồi kiến thức nghiệp vụ, pháp luật và kinh nghiệm trong thực tế để nâng cao trình độ nghiệp vụ. Thượng úy Tùng còn tham gia xác minh nhiều vụ việc liên quan đến ANKT, các chuyên án về Thuế VAT, chuyên án trộm cắp xăng dầu… thu hồi cho nhà nước hàng tỷ đồng, bắt nhiều đối tượng và thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Mặt trận đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường... lúc nào cũng đầy gian khổ, nguy hiểm nhưng lực lượng CSND CAHP không hề chùn bước. Họ đã mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm, lập nhiều thành tích. Người đại diện cho tuổi trẻ Khối CSND CATP chính là Trung úy Đỗ Hồng Phú, Phó đội trưởng Đội 9, Đoàn cơ sở PC45. Công tác trên mặt trận hết sức nóng bỏng, đồng chí luôn xung phong đi đầu, nắm chắc tình hình, quản lý tốt địa bàn, di biến động các đối tượng hình sự. Năm 2017, đồng chí cùng Ban chỉ huy, CBCS của Đội triệt phá thành công 9 ổ nhóm tội phạm, bắt xử lý 44 đối tượng; trực tiếp trinh sát, nắm tình hình, thu thập tài liệu chứng cứ xác lập và triệt phá 4 chuyên án, bắt giữ, xử lý 10 đối tượng…

Thượng úy, Bùi Thị Minh ThảoBí thư Chi đoàn PC49 chính là đại diện nữ thứ 2 được vinh danh. Tuy là nữ, nhưng đồng chí luôn tích cực, đi đầu trong mọi hoạt động chuyên môn. Thảo đã trực tiếp vận động nhân dân giao nộp 8,6 kg pháo, phát hiện 1 vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường, xử lý vi phạm 25.000.000 đồng. Song song với đó, Thảo rất nhiệt tình hưởng ứng tham gia, tổ chức tốt các hoạt động xã hội, tình nghĩa, tình nguyện, giáo dục truyền thống do đơn vị, địa phương, Ngành và Đoàn cấp trên phát động.

Là đại diện duy nhất cho những CBCS đang ngày đêm căng mình giữ gìn ANCT, bảo đảm ANTT trên địa bàn nông thôn, Thượng úy Mạc Như Sĩ, đội CSGT-TT-113, Phó Bí thư ĐTN CAH Kiến Thụy Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Xác định muốn thay đổi thói quen tham gia giao thông của người dân phải bắt đầu từ nhận thức, đồng chí cùng CBCS đơn vị tổ chức 120 buổi tuyên truyền lưu động. Thượng úy Sĩ còn tổ chức cho CBĐV lực lượng CSGT-TT-113 tuần tra vũ trang, bảo đảm ANTT, kiểm soát giao thông; hướng dẫn CLB thanh niên phòng chống tội phạm tại các xã, góp phần giáo dục số thanh niên chậm tiến, phát hiện và cung cấp cho cơ quan Công an nhiều tin quan trọng.

Muốn đảm bảo tốt tình hình ANCT-TTATXH thì phải bắt đầu từ cơ sở. Hiểu rõ vấn đề này, đội ngũ CBCS Khối Công an quận luôn khắc phục khó khăn, bám dân, bám địa bàn nhằm giữ vững an toàn về ANTT. Người góp công làm nên điều đó - Trung úy Phạm Văn Vương, Phó Bí thư ĐTN CAQ Lê Chân. Vương đã chủ động trong công tác nắm tình hình, không để xảy ra các vấn đề phức tạp về ANCT, kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ huy CAQ và đề xuất các biện pháp xử lý thích hợp, bảo đảm yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ. Đồng chí cùng làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, vận động dân có đất nằm trong các dự án đang triển khai. Đặc biệt, với vai trò đầu tầu trong phong trào đoàn, đồng chí đảm nhận tốt vị trí trưởng nhóm tác giả “Hoa lửa” tham gia cuộc thi tìm hiểu “Tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND” nhân kỷ niệm 70 năm CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, tác phẩm đạt giải Nhất cấp CATP.

Trung úy Hoàng Văn Ngọ, Phó đội trưởng đội Tổng hợp, Bí thư ĐTN CAQ Hồng Bàng cũng vậy. Đồng chí luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; trực tiếp nắm tình hình, tham gia vận động một số hộ dân có Quyết định cưỡng chế, thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội; trực tiếp tham mưu giúp lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn, nhất là củng cố, duy trì gần 30 mô hình phong trào; tham mưu xây dựng các kế hoạch tuần tra vũ trang, kiểm tra hành chính, bảo đảm ANTT các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn quận.

Với tình yêu Ngành, yêu nghề, bằng những việc làm giản dị, 10 gương mặt trẻ CAHP xuất sắc tiêu biểu năm 2016 đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp sức trẻ, sự nhiệt huyết trong công tác giữ gìn ANTT, góp phần mang đến cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân thành phố Cảng.

MINH PHƯƠNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông