Gương mẫu tham gia phát triển kinh tế - xã hội

16:38 01/03/2011

Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, thời gian qua, các cấp Hội CCB huyện Tiên Lãng đã triển khai nhiều biện pháp động viên, tổ chức cán bộ,hội viên gương mẫu tham gia phát triển kinh tế xã hội, hưởng ứng tích cực, có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động ở địa phương.

Tường đài liệt sĩ Phạm Ngọc Đa ở huyện Tiên Lãng
Tường đài liệt sĩ Phạm Ngọc Đa ở huyện Tiên Lãng

Hội CCB 23 xã, thị trấn động viên hội viên đi đầu thực hiện 6 chương trình công tác lớn của huyện, nhất là chương trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các vùng sản xuất tập trung, trồng rau màu vụ đông, trồng nấm ăn, nấm dược liệu... Các mô hình câu lạc bộ chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, trồng cây vụ đông, xây dựng cánh đồng 3-4 vụ, thu hoạch 50 triệu đồng trở lên/ha/năm, tổ dịch vụ cơ giới, sửa chữa máy nông nghiệp... của CCB phát triển ở hầu hết các xã, thị trấn. Hội CCB xã Vinh Quang, xã Toàn Thắng xây dựng “Câu lạc bộ cánh đồng cây mầu vụ đông, vụ xuân” thu hút hàng trăm hội viên tham gia.

Hội CCB xã Đoàn Lập đi đầu thực hiện cơ giới hoá nông nghiệp, mua 12 máy cày, thành lập tổ dịch vụ làm đất phục vụ nhân dân địa phương. Hội CCB xã Quyết Tiến liên kết với Công ty thức ăn chăn nuôi “Con heo vàng” phát triển “Câu lạc bộ nuôi lợn hướng nạc” tạo thu nhập cao cho hội viên và mở ra phong trào liên kết nhà nông với doanh nghiệp trong xã. Toàn huyện có 238 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, có hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của CCB, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. 

Các cấp hội, nhất là ở cơ sở, hội tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Hội CCB xã Kiến Thiết, Hội CCB Chi cục thuế huyện tổ chức toạ đàm phát huy vai trò của CCB tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền. Hội CCB xã Tiên Thanh mỗi chi hội có 1 tổ tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội đồng thời phối hợp phát huy tốt vai trò của cựu quân nhân tham gia xây dựng địa phương. Các chi Hội CCB của xã Toàn Thắng đều xây dựng tổ hoà giải, phân công mỗi hội viên phụ trách vận động từ 2 -3 gia đình tự quản an ninh trật tự trong xóm ngõ. Hội CCB xã Tiên Cường, xã Hùng Thắng thành lập “Câu lạc bộ gia đình CCB văn hoá”.

Hội CCB xã Cấp Tiến nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ gia đình CCB hạnh phúc bền vững” đến tất cả 10 chi hội thôn xóm. 3/9 chi hội CCB ở vùng giáo xã Bạch Đằng vận động giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo, xây dựng quê hương giàu đẹp. Từ mô hình câu lạc bộ tiếng hát CCB ở xã Quang Phục, đến nay nhiều cơ sở hội trong huyện đã thành lập được tổ, đội văn nghệ làm nòng cốt cho phong trào. Hội CCB các xã Tự Cường, Đại Thắng, Vinh Quang, Kiến Thiết phát triển mô hình đoạn đường an toàn giao thông, vệ sinh môi trường ở hầu hết các chi hội.

Phối hợp với ngành tài nguyên và môi trường, 23/23 hội xã, thị trấn duy trì đều đặn chế độ toàn huyện tổng vệ sinh tại gia đình và nơi công cộng vào sáng thứ 7, tuần đầu hàng tháng. Vào dịp các ngày lễ, tết, ngày 27-7, Hội CCB các cơ sở tổ chức hội viên lao động tu sửa nghĩa trang liệt sỹ và trồng hơn 7.000 cây ăn quả, cây lấy gỗ, thăm hỏi tặng quà  các gia đình chính sách với tổng số hơn 600 suất quà, trị giá 48 triệu đồng. Hưởng ứng ngày vì người nghèo, 100% cơ sở hội vận động tặng 645 suất quà, trị giá 39 triệu đồng cho các đối tượng nghèo, bất hạnh. Trong phong trào ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị bão lũ tháng 10-2010, toàn hội quyên góp được 64 triệu đồng; riêng gia đình CCB Nguyễn Bá Tiến, xã Tiên Hưng quyên góp ủng hộ 7 tấn gạo, 220 thùng mì ăn liền cùng nhiều quần áo, sách vở học sinh và 10 triệu đồng tiền mặt.

Tổng kết công tác năm 2010, Hội CCB huyện Tiên Lãng được Thành hội tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”. Toàn hội đang đẩy mạnh phong trào thi đua “Mừng xuân, mừng Đảng, mừng đất nước đổi mới, CCB gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương”.


MINH NGỌC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông