Hà Nội FC - Hải Phòng: Nhập cuộc chậm, Hải Phòng thua tâm phục

08:45 26/06/2017

Hải Phòng nhập cuộc không tốt trong chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình của Hà Nội FC. Chơi hơn người từ khá sớm nhưng đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng không thể hiện được sự chắc chắn vốn có và thiếu phương án tấn công. Chính vì vậy, Hải Phòng trắng tay trong trận đấu hứa hẹn có khá nhiều tiền phạt và án kỷ luật...

Hải Phòng nhập cuộc không tốt trong chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình của Hà Nội FC. Chơi hơn người từ khá sớm nhưng đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng không thể hiện được sự chắc chắn vốn có và thiếu phương án tấn công. Chính vì vậy, Hải Phòng trắng tay trong trận đấu hứa hẹn có khá nhiều tiền phạt và án kỷ luật...

Hà Nội FC làm chủ hoàn toàn thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc trong khi Hải Phòng thiếu sự sắc sảo trong phản công, còn hàng phòng ngự thực sự không để lại ấn tượng. Sau hàng loạt những pha tấn công nguy hiểm được Hà Nội FC tạo ra, TM Văn Lâm đã phải vào lưới nhặt bóng ở phút 24 sau pha đệm bóng chính xác của Loris.

Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 27 khi Sầm Ngọc Đức lao cả hai chân vào Anh Hùng của Hải Phòng. Trọng tài chính Công Khanh lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Ngọc Đức.

Chơi hơn người nhưng Hải Phòng không chiếm lĩnh được thế trận cũng như thiếu những đường kiến tạo để tìm đường vào khung thành đối phương. Không tạo được sự vượt trội khi hơn người, Hải Phòng tiếp tục bị thủng lưới. TM Văn Lâm đã có pha lao ra khá vội vàng để rồi phạm lỗi với Samson và Văn Quyết dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp 2, Hải Phòng vẫn nhập cuộc chậm mặc dù chơi hơn người. Hà Nội FC cũng không duy trì sức ép liên tục bởi họ đã dẫn trước hai bàn. HLV Trương Việt Hoàng thay đổi nhân sự để tạo sức sống mới cho hàng công khi tung Khánh Lâm, Ngọc Tân vào sân. Đúng lúc Hải Phòng gia tăng sức ép và hưng phấn thì các CĐV trên khán đài quậy tưng bừng với màn đốt pháo sáng. Trọng tài chính Công Khanh đã dừng trận đấu để ổn định trật tự. Chính 10 phút ngắt quãng làm cho các cầu thủ Hải Phòng mất nhịp và thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đành chấp nhận thua trận với tỷ số 2-0.

Đánh giá về trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng cho rằng: Hôm nay Hải Phòng chơi không tốt và xứng đáng thua trận. Hà Nội nghiên cứu rất kỹ, hiểu lối chơi của Hải Phòng nên trận này họ hoá giải thành công những đường lên bóng dồn cho 2 tiền đạo Fagan - Stevens. Hàng tiền vệ của Hà Nội chơi rất tốt, họ kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tôi cũng buồn vì trận thua. Khi đội đang dồn ép thì cổ động viên lại làm gián đoạn trận đấu, làm cầu thủ mất đi sự hưng phấn...

Kết thúc trận đấu, Hải Phòng không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng mặc dù chơi hơn đội bạn trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, dư âm của trận đấu này sẽ còn rất lớn bởi những án phạt như: cú ra chân thô bạo của Sầm Ngọc Đức, sự yếu kém của BTC sân khiến CĐV Hải Phòng đốt pháo liên tục.

Phan Anh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông