Hải đội 2 bám biển, bám tàu, lập công xuất sắc

16:05 17/07/2015

 

CBCS Hải đội 2 phối hợp cứu nạn trên biển
CBCS Hải đội 2 phối hợp cứu nạn trên biển

Hải đội 2 Biên phòng TP Hải Phòng (tiền thân là Đội thuyền công an vũ trang Hải Phòng) được thành lập tháng 10-1960. Trải qua gần 55 năm xây dựng trên trận tuyến bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển TP Hải Phòng, giờ đây CBCS của đơn vị tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xứng đáng với truyền thống của một đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân...

Nói về truyền thống đơn vị, thượng tá Phạm Doãn Dưỡng, Chính trị viên Hải đội 2 cho biết: “Ngày mới thành lập, Đội thuyền CAND vũ trang nhận nhiệm vụ bảo vệ cửa sông Nam Triệu, Lạch Huyện, tập trung phòng chống gián điệp, biệt kích, bảo vệ các đoàn công tác tuyến biển, đảo và chi viện cho các đơn vị đóng quân trên các đảo... Năm 1962, đội được Bộ Tư lệnh CAND vu trang bổ sung 2 thuyền buồm, 1 tàu máy vỏ gỗ và đổi tên thành Phân đội 4 tàu thuyền. Từ năm 1964 đến 1972, đơn vị bố trí một trận địa cơ động gồm 3 khẩu đội 12,7mm và súng trung, đại liên dọc tuyến đảo Cát Hải - Đình Vũ. Phân đội bố trí đội hình chữ V trên tuyến sông Nam Triệu, tập trung bắn máy bay địch bay tầm thấp và tham gia nhiều hoạt động chiến đấu cùng các lực lượng vũ trang nhân dân bảo vệ TP Cảng thân yêu.

Năm 1972, Phân đội 4 chuyển thành Đại đội 4 tàu thuyền CAND vũ trang. CBCS của đơn vị đã dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ngày đêm bám biển, kiên trì vận động ngư dân vừa đánh cá, vừa chiến đấu bảo vệ trị an trên vùng biển được phân công, bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân. Năm 1975, trên 30 CBCS đơn vị đã lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Sau năm 1975, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của Phân đội 4 đổi tên thành Đại đội 4 tàu thuyền CAND vũ trang Hải Phòng, tham gia bảo vệ ANCT-TTATXH khu vực biên giới biển, đảo, hải cảng của thành phố. Ngày 19-11-1979, Hội đồng Chính phủ ra quyết định tổ chức thực hiện chuyển giao CAND vũ trang sang Bộ Quốc phòng. Từ đây, lực lượng CAND vũ trang mang tên mới Bộ đội biên phòng… Những năm đầu thập kỷ 80, đơn vị tổ chức hàng trăm lượt phương tiện và hàng ngàn lượt CBCS tuần tra kiểm soát, chống vượt biên trái phép bằng đường biển và giữ gìn ANCT-TTATXH khu vực biên giới biển đảo, hải cảng của thành phố; tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, giữ gìn ANTT tuyến sông, cảng biển, bảo vệ cảng Hải Phòng. Đại đội 4 phát triển thành Hải đội 4 Biên phòng và sau đó là Hải đội 2 Biên phòng, đã hoan thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hải đội 2 được giao nhiệm vụ cơ động tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền ANCT-TTATXH trên vùng biển rộng hơn 4.000km2 của TP Hải Phòng. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 1995, Hải đội vinh dự được Đảng, nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân”.

Tiếp nối truyền thống của đơn vị anh hùng, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới, CBCS Hải đội đã bám biển, phối hợp triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, tổ chức tuần tra kiểm soát trên biển, bảo vệ chủ quyền và đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm, đặc biệt là đấu tranh, trấn áp tội phạm, chống buôn lậu và gian lận thương mại, giám sát hoạt động nghề cá tại khu vực 2 vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ. Chỉ tính trong 2 năm 2013 và 2014, hải đội đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 40 vụ với 42 phương tiện và 230 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó, đơn vị đã phối hợp với Phòng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng thành phố bắt giữ 1 tàu, thu 8 xe ô tô; băt 4 vụ vận chuyển pháo nổ. Bên cạnh đó, đơn vị chủ động triển khai các phương án PCLB, TKCN trên biển, bảo vệ ngư dân…

Với những nỗ lực đó, năm 2013, hải đội vinh dự được nhà nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba; nhiều lượt tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng. Tự hào về chặng đường 55 năm qua, CBCS Hải đội hôm nay tiếp tục đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó.

Hồng Hải


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông