Hải Phòng cần lấy đà nhanh, cất cánh sớm

14:55 02/04/2010

Chiều 1-4, ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương làm việc với Đảngbộ, chính quyền, quân dân thành phố Hải Phòng.

Các ông: Nguyễn Văn Thuận, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Dương Anh Điền, Phó bí thư thường trực Thành ủy; Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Ngọc Lâm, Phó bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó chủ tịch HĐND TP; các ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các ngành, cơ quan tư pháp thành phố đón tiếp và làm việc với đoàn.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thuận báo cáo với Chủ tịch nước và các thành viên đoàn công tác về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2009 và quý 1- 2010: GDP gấp 1,5 lần bình quân chung cả nước, hoàn thành 11/12 chỉ tiêu chủ yếu; đời sống nhân dân ổn định và ngày càng được cải thiện.

Trong chỉ đạo cải cách tư pháp thực hiện NQ 49 của Bộ Chính trị, Hải Phòng ban hành hàng loạt các văn bản, quy định, nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm sự chủ động, tích cực, đồng bộ, thực chất, có chiều sâu, sáng tạo…, hướng tới mục tiêu trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh…

Để giúp Hải Phòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, ông Nguyễn Văn Thuận đề xuất, kiến nghị Chủ tịch nước có ý kiến với Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm có văn bản, ý kiến thống nhất để ban hành một số cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù cho Hải Phòng; đề nghị được cấp lại một phần số vượt thu để đầu tư phát triển; tăng mức hỗ trợ có mục tiêu; tiếp tục thực hiện cơ chế tạm ứng vốn trái phiếu Chính phủ cho các công trình, dự án; cho phép lập dự án quai đê lấn biển tại huyện Tiên Lãng; đầu tư nâng cấp sân bay Cát Bi; hỗ trợ xây dựng cầu Bính 2… Về NQ 49, Hải Phòng đề nghị Quốc hội sớm xem xét, sửa đổi Bộ Luật tố tụng hình sự; quan tâm tới cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ công chức ngành tư pháp, bố trí vốn ngân sách cho hoạt động tư pháp theo hướng mở hơn…

Đại diện lãnh đạo các Bộ Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn phòng Chủ tịch nước… phát biểu bổ sung, phân tích, đóng góp ý kiến về  một số hướng phát triển của Hải Phòng, tập trung cho xây dựng, phát triển đô thị, hướng tới tương lai phát triển khi đô thị Hải Phòng lên tới 1,6 triệu dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương Hải Phòng đang có những bước phát triển khá nhanh trong những năm gần đây, đặc biệt là những kết quả ấn tượng trong năm 2009 về tăng trưởng GDP, thu ngân sách, an sinh xã hội. Sau khi phân tích kỹ những mặt còn yếu kém về cơ sở hạ tầng (đường sắt, đường hành không, đường bộ, hạ tầng cảng biển..), một số tiềm năng, lợi thế phát huy còn hạn chế (sân bay, cảng biển, giao thông, vị thế địa chính trị, địa kinh tế và truyền thống năng động, sáng tạo và cách mạng của đất Cảng..), Chủ tịch nước gợi mở một số vấn đề mà Hải Phòng cần quan tâm chỉ đạo là phát triển hạ tầng giao thông, đẩy nhanh tốc độ xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế tại Lạch Huyện, sân bay Cát Bi, tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để tăng nhanh lượng hàng qua cảng, chống ùn tắc; khơi dậy, khai thác tối đa lợi thế phát triển; tập trung đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; nỗ lực giảm nghèo…

Chủ tịch nước yêu cầu các bộ, ngành TW cần nghiên cứu xây dựng cơ chế đặc thù cho Hải Phòng phải trở thành cực tăng trưởng mạnh của cả nước, có sự bứt phá mạnh mẽ để đi lên. Hải Phòng cần lấy đà nhanh, cất cánh sớm. Chủ tịch nước bày tỏ sự hài lòng về những kết quả mà các cơ quan tư pháp thành phố đã đạt được trong cải cách tư pháp nhằm xây dựng các cơ quan pháp luật trong sạch, vững mạnh. Chủ tịch nước mong Hải Phòng chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp thành công, bổ sung, xây dựng các chỉ tiêu, quyết sách đúng đắn đưa thành phố phát triển nhanh, mạnh và vững chắc.

Cũng trong ngày 1- 4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới thăm một số đơn vị, cơ sở tại Hải Phòng như Công ty GE trong Khu công nghiệp Nomura; Bộ Tư lệnh Hải quân; Bộ Tư lệnh Quân khu 3; thăm, tặng quà và trồng cây lưu niệm tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội tại xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên…


TRẦN PHƯƠNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông