Hải Phòng có 9.126 trường hợp nhiễm HIV/AIDS

21:30 12/12/2008

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban quốc gia phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mạidâm, BCĐ 138 TP Hải Phòng đã chỉ đạo Sở Y tế, các ban ngành, địa phươngtổ chức nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng Tháng hành động quốc giaphòng chống HIV/AIDS (từ 11-10 đến 10-12).

Mô hình cắt tóc tuyên truyền HIV/AIDS tại dải vườn hoa trung tâm thành phố
Mô hình cắt tóc tuyên truyền HIV/AIDS tại dải vườn hoa trung tâm thành phố

Trong đó, nổi bật là lễ mít tinh diễu hành, tuyên truyền tại quảng trường Nhà hát thành phố, thu hút hàng ngàn người tham gia. Trong tháng hành động, các ban ngành, địa phương phối hợp với các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng tăng cường truyền thông, vận động, tổ chức hội thảo về phòng chống HIV/AIDS; giao lưu, gặp gỡ các câu lạc bộ, thăm hỏi, động viên người có HIV.

Cũng trong thời gian qua, thành phố duy trì thường xuyên hoạt động của các CLB đồng đẳng với gần 500 đồng đẳng viên tích cực tham gia tuyên truyền, phát miễn phí 2,2 triệu bơm kim tiêm, 327.000 bao cao su cho các đối tượng; tổ chức xét nghiệm HIV tự nguyện tại 13 phòng tư vấn, xét nghiệm trên địa bàn thành phố; sàng lọc 7.224 đơn vị máu, phát hiện 23 phụ nữ mang thai có HIV; xét nghiệm 52.231 mẫu máu, phát hiện tỷ lệ có HIV trung bình 0,49%; điều trị thuốc ARV cho trên 1500 bệnh nhân HIV, trong đó có 62 trẻ em…

Được biết, tính đến nay, TP Hải Phòng có 9.126 trường hợp nhiễm HIV/AIDS, trong đó có 4.616 trường hợp chuyển thành bệnh AIDS và đã có 3.384 người tử vong do HIV/AIDS…

PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông