Hải Phòng dẫn đầu trong công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

15:23 22/08/2017

Đó là đánh giá của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 3 do thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn – Phó tư lệnh Quân khu 3 làm Trưởng đoàn về làm việc và kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP & AN) tại thành phố Hải Phòng. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam – Chủ tịch Hội đồng GDQP & AN thành phố.

Theo báo cáo, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Hải Phòng luôn coi trọng nâng cao chất lượng công tác GDQP, bồi dưỡng kiến thức QP và AN cho các đối tượng trên địa bàn thành phố.

Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam, Chủ tịch Hội Hội đồng GDQP & AN thành phố phát biểu tại cuộc họp

Hàng năm, Hội đồng GDQP & AN thành phố đã thực hiện khảo sát, nắm chắc các đối tượng chưa qua bồi dưỡng kiến QP & AN làm cơ sở xây dựng kế hoạch phân bổ chỉ tiêu cho các sở ban ngành, đoàn thể thành phố, địa phương cơ sở nhằm chủ động trong việc cử cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức QP & AN.

Đồng thời phối hợp với Công an thành phố, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng, Ban tuyên giáo Thành ủy cử báo cáo viên tham gia giảng dạy một số chuyên đề theo kế hoạch.

Điểm mới trong công tác bồi dưỡng kiến thức QP & AN trên địa bàn thành phố là tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác bồi dưỡng kiến thức QP & AN luôn tăng về số lượng, nâng cao chất lượng, đa dạng các đối tượng, phong phú về nội dung, sinh động về hình thức.

Kết quả từ tháng 1-2016 đến tháng 7-2017, toàn thành phố đã tổ chức được 244 lớp bồi dưỡng kiến thức QP & AN cho 22.227 lượt người.

Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, củng cố QP - AN, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương...

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó giám đốc CATP phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra cơ bản nhất trí với báo cáo kết quả thực hiện công tác GDQP & AN từ tháng 1-2016 đến tháng 7-2017 của thành phố.

Đoàn cũng đánh giá cao kết quả công tác bồi dưỡng kiến thức QP & AN của thành phố trong thời gian qua đã thực sự đi vào nề nếp, nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.

Đồng thời đoàn cũng bổ sung, làm rõ thêm những vấn đề còn hạn chế và đưa ra những đề xuất, giải pháp để Hội đồng GDQP & AN thành phố thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích