Hải Phòng dự kiến giới thiệu 20 người ứng cử đại biểu Quốc hội

20:51 17/02/2016

 

Quang cảnh hội nghị hiệp thương
Quang cảnh hội nghị hiệp thương

Sáng 16-2, Ủy ban MTTQVN TP tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 (nhiệm kỳ 2016-2021). Đồng chí Phạm Văn Mợi - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP chủ trì hội nghị.

 Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng bầu cử thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; các đồng chí Ủy viên thường vụ Thành ủy, thường trực HĐND-UBND-UBMTTQVN TP.

 Hội nghị đã triển khai nội dung dự kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu; dự kiến của Ban thường trực Ủy ban MTTQVN TP về số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử và quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết liên tịch về hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14.

Theo đó, Ban thường trực Ủy ban MTTQVN TP dự kiến giới thiệu, phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần ứng cử viên làm việc tại địa phương gồm 16 ứng cử viên (cơ cấu định hướng gồm 4 người; cơ cấu hướng dẫn gồm 12 người), tổng số người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 tại Hải Phòng gồm 20 ứng cử viên, trong đó 4 người của trung ương và 16 người của địa phương. Tiếp đó, các đại biểu dự hội nghị dành thời gian thảo luận, thống nhất về cơ cấu, thành phần và số lượng những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 tại Hải Phòng.

Phát biểu tại hội nghị, nêu bật ý nghĩa quan trọng đặc biệt của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 đối với công cuộc phát triển của thành phố và đất nước, đồng chí Lê Văn Thành nhấn mạnh: Hải Phòng có đạt được mục tiêu phát triển đề ra tại Đại hội 15 Đảng bộ thành phố hay không, có thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng hay không, phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của đợt bầu cử lần này.

Bởi vậy, đòi hỏi tinh thần, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, bảo đảm việc bầu cử thành công tốt đẹp. Trên tinh thần đó, đồng chí yêu cầu công tác hiệp thương cần phải dân chủ, đúng luật, đúng quy trình, đúng chỉ đạo của Ban thường vụ Quốc hội, phù hợp với thực tiễn thành phố.

Đồng chí Lê Văn Thành cũng lưu ý về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội được bầu tại thành phố Hải Phòng, trong đó có điểm khác và điểm mới về số lượng đại biểu cư trú và làm việc tại Hải Phòng so với nhiệm kỳ trước nhằm đảm bảo chất lượng và tính toàn diện của Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng khóa 14 (nhiệm kỳ 2016-2021).

                                                                                                            LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông