Hải Phòng giảm 3 tiêu chí về TNGT

14:29 26/06/2012

Tại Hải Phòng, trong 6 tháng đầu năm 2012, đã xảy ra 52 vụ TNGT, làm chết 54 người và bị thương 11 người. Hải Phòng được xếp vào nhóm 44 địa phương giảm được 3 tiêu chí về TNGT và nhóm 13 địa phương giảm được từ 10-20% số người chết về TNGT.
Tại Hải Phòng, trong 6 tháng đầu năm 2012, đã xảy ra 52 vụ TNGT, làm chết 54 người và bị thương 11 người. Hải Phòng được xếp vào nhóm 44 địa phương giảm được 3 tiêu chí về TNGT và nhóm 13 địa phương giảm được từ 10-20% số người chết về TNGT.

Kiểm tra hành chính người tham gia giao thông
Kiểm tra hành chính người tham gia giao thông

Sáng 25-6, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo TTATGT 6 tháng đầu năm và triển khai công tác đảm bảo TTATGT 6 tháng cuối năm 2012. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì hội nghị. Tại Hải Phòng, đồng chí Lê Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành chủ trì.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2012,  toàn quốc xảy ra 17.886 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 4.953 người và bị thương 19.977 người. So với cùng kỳ năm 2011 đã giảm được 4.931 vụ (tương đương 21,63 %), giảm 992 người chết (16,69 %), giảm 5.513 người bị thương (21,63 %).

Tại Hải Phòng, trong 6 tháng đầu năm 2012, đã xảy ra 52 vụ TNGT, làm chết 54 người và bị thương 11 người. Hải Phòng được xếp vào nhóm 44 địa phương giảm được 3 tiêu chí về TNGT và nhóm 13 địa phương giảm được từ 10-20% số người chết về TNGT.

Một số địa phương để xảy ra nhiều TNGT đã giải trình nguyên nhân làm gia tăng TNGT và cam kết thực hiện công tác này một cách nghiêm túc hơn vào những tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các địa phương có những biện pháp, cách làm mới đem lại hiệu quả công tác này.

Một số biện pháp điển hình như cấm uống rượu bia đối với cán bộ công chức, viên chức trong bữa trưa, giờ làm việc tại một số địa phương, trong đó có Hải Phòng đang áp dụng thực hiện; xử lý thật nghiêm đối với các loại đối tượng vi phạm, không loại trừ những trường hợp “con ông cháu cha” hoặc đối với cán bộ công chức vi phạm; thành lập các lực lượng xử lý đặc biệt như Tổ công tác 141 Hà Nội, Tổ công tác 119 Hải Phòng vừa xử lý vi phạm TTATGT vừa trấn táp tội phạm; biện pháp thu hồi, đổi mũ kém chất lượng; phân luồng phân làn, đổi giờ học hay gắn trách nhiệm người đứng đầu; nêu danh tính đối tượng vi phạm nghiêm trọng Luật giao thông đường bộ trên các cơ quan báo chí…

Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã chỉ đạo quyết sách nhiều vấn đề quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn cho công tác đảm bảo TTATGT trên cả nước. Chính phủ phát động tiếp tục thực hiện nghiêm túc NQ 88CP; đồng thời xem xét, tổ chức ngày tưởng niệm các nạn nhân tử nạn do tai nạn giao thông để đánh vào ý thức người dân, dự kiến vào ngày 17-11-2012 tới.

ĐOÀN LANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông