Hải Phòng là điểm sáng của cả nước về tốc độ tăng trưởng

09:40 28/06/2017

Sáng 27-6, UBND TP họp trực tuyến phiên thường kỳ tháng 6-2017. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP chủ trì. Cùng dự có: Phó Chủ tịch thường trực HĐNDTP Nguyễn Đình Bích; Phó Chủ tịch thường trực UBNDTP Nguyễn Xuân Bình; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng Bùi Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thành phố.

6 tháng đầu năm 2017, kinh tế - xã hội thành phố có nhiều chuyển biến đột phá, tích cực, nổi bật, đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng của cả nước về phát triển KT - XH. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 13,26%, cao nhất trong 10 năm gần đây. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều có mức tăng trưởng  cao so với cùng kỳ, như: chỉ số sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, vốn đầu tư toàn xã hội, sản lượng hàng qua cảng, thu hút khách du lịch.  

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thành phố nằm trong nhóm 10 địa phương hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư Việt Nam; liên tục 4 năm xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố về cải cách hành chính. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; tình hình xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng đặt mục tiêu đến cuối năm 2017, chỉ số tăng trưởng GRDP của Hải Phòng phấn đấu đạt 14% như Thủ tướng Chính phủ đã giao tại cuộc họp mới đây với lãnh đạo thành phố. Một số tồn tại, hạn chế cần được xử lý ngay trong thời gian tới.

Chủ tịch yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, địa phương tập trung cho công tác thu ngân sách bằng nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ; trong đó tập trung vào rà soát “khoán thu” các hộ kinh doanh trên địa bàn một số quận, khu vực nhà hàng, khách sạn còn xảy ra trốn thuế; giao Cục Hải quan phấn đấu vượt thu, quận Hải An phối hợp các ngành tập trung, áp dụng các biện pháp xử lý, xử phạt với mức cao nhất để chống thất thoát thu phí kết cấu hạ tầng cảng biển.

Các huyện triển khai trình tự thủ tục, tích cực hỗ trợ để 143 xã hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới vào năm 2020. Chủ tịch cùng yêu cầu khẩn trương khởi công các công trình, lập báo cáo chuẩn bị đầu tư công năm 2018; xem xét, rà soát để hoàn tất trình tự thủ tục xây dựng các khu chung cư, cũng như mức thu cho thuê nhà...

* Sáng cùng ngày, tại phiên họp thường kỳ tháng 6-2017 của UBND TP, chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được công bố. Theo đó, tốp 5 dẫn đầu khối các sở, ban, ngành xếp theo thứ tự: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở KH&CN, Thanh tra thành phố, Văn phòng UBND TP, Sở Tài chính. Tốp 5 khối các quận, huyện thuộc xếp theo thứ tự: quận Hồng Bàng, quận Ngô Quyền, quận Lê Chân, quận Đồ Sơn, huyện Tiên Lãng.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông