Hải Phòng là điển hình của cả nước về lấy “Dân là gốc”; “Dân là trung tâm”

09:03 16/11/2023

Sáng 15-11, Đoàn khảo sát, nghiên cứu đề tài trọng điểm cấp quốc gia “Bài học “Dân là gốc”; Dân là trung tâm” và vấn đề phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới” do đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Phó chủ nhiệm đề tài là trưởng đoàn làm việc với Thường trực Thành ủy Hải Phòng.
Đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương làm việc với Thường trực Thành ủy Hải Phòng về bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”.

Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cùng đồng chí Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các ngành thành phố…

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Trí Vũ báo cáo tại cuộc làm việc

          Tại hội nghị, đồng chí Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy trình bày báo cáo nêu rõ kết quả nổi bật trong thực hiện “Bài học “Dân là gốc”; Dân là trung tâm” và vấn đề phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Theo đó, Thành ủy Hải Phòng ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; HĐND và UBND thành phố thể chế hóa, cụ thể hóa để thực hiện trong tất cả các lĩnh vực, từ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tới xây dựng nông thôn mới; xây dựng đô thị văn minh hiện đại; phát triển VHXH, thể dục thể thao; chăm lo đời sống gia đình chính sách; hộ nghèo; những người yếu thế trong xã hội…

Hải Phòng luôn chú trọng phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng nên đại đa số người dân đồng thuận, ủng hộ các chủ trương của thành phố; cùng góp sức thực hiện các mục tiêu phát triển…

           Các thành viên Đoàn khảo sát đề nghị Thành ủy Hải Phòng phân tích, đánh giá làm rõ hơn về vấn đề phân hóa gàu nghèo; thực hiện công bằng xã hội; giải quyết hài hòa lợi ích giữa các giai cấp, tầng lớp; cách làm; các cơ chế, chính sách của Hải Phòng; tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người dân…

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh một số nét nổi bật trong thực hiện bài học "Dân là gốc", "Dân là trung tâm" tại Hải Phòng

           Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, Thành ủy Hải Phòng luôn coi trọng, thống nhất quan điểm  lãnh đạo, chỉ đạo lấy “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” trong mọi lĩnh vực hoạt động. Quá trình thực hiện luôn đúc kết, rút ra bài học từ thực tiễn với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo. Nổi bật là thành phố chỉ đạo ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù trong phát triển kinh tế, cải thiện rõ nét môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân khởi nghiệp, ổn định và phát triển sản xuất.

Cùng với đó,ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù với nhiều điểm vượt trội, bảo đảm an sinh xã hội với quan điểm “Đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội đi trước một bước so với phát triển kinh tế”. Đồng thời, ưu tiên nguồn lực đầu tư, phát triển văn hóa, y tế, giáo dục tương xứng với phát triển kinh tế, mở rộng và phát huy thực chất, đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”trên các lĩnh vực. Nhờ vậy, khoảng cách giàu nghèo  được rút ngắn; giữa đô thị và nông thôn, thậm chí cả hải đảo không có nhiều sự chênh lệch, cách biệt; Hải Phòng được đánh giá là một trong những địa phương “đáng sống”.

 Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến đề nghị Đoàn khảo sát đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục rà soát, đánh giá, tổng kết và sửa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ thực hiện bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” tốt hơn, nhất là các chính sách trong lĩnh vực tôn giáo; phát huy dân chủ, trách nhiệm của cán bộ đảng viên với các thiết chế, chế tài rõ ràng, cụ thể…

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương ghi nhận, đánh giá rất cao và khẳng định Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong thực hiện Bài học “Dân là gốc”; Dân là trung tâm”, phát huy tốt sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện các mục tiêu, khát vọng phát triển. Từ đó đạt được những kết quả rất ấn tượng trong phát triển KTXH, giữ vững QPAN, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Kết quả của Hải Phòng là kinh nghiệm quý cả về lý luận và thực tiễn để Ban chủ nhiệm đề tài đánh giá, phân tích, hoàn thiện đề tài; đề xuất với Trung ương các giải pháp hữu hiệu để ngày càng thực hiện tốt hơn nữa bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”, phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới./.

                                                                                                                                        Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông