Hải Phòng lại có một Tết bình yên

18:12 07/02/2014

Trong những ngày tết Nguyên đán Giáp Ngọ vừa qua, tình hình an ninh trật tự của thành phố tiếp tục được giữ vững. Đặc biệt trong 3 ngày Tết, trên địa bàn không xảy ra TNGT và không có tiếng pháo nổ…

Các lực lượng CATP đã phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở, duy trì 62 chốt điểm tăng cường TTKS trên các tuyến, địa bàn trọng điểm
Các lực lượng CATP đã phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở, duy trì 62 chốt điểm tăng cường TTKS trên các tuyến, địa bàn trọng điểm

Trước đó, nghiêm túc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và điện lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, TTATXH Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014; Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã xây dựng và triển khai quyết liệt kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, TNXH, phối hợp tuyên truyền, đẩy mạnh thu hồi VK-VLN-CCHT, đặc biệt là ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán và đốt pháo nổ trái phép. Đồng thời triển khi đợt cao điểm đảm bảo TTATGT, phòng chống đua xe trái phép, kiềm chế tai nạn giao thông ở mức thấp nhất.

Các lực lượng CATP đã phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở, duy trì 62 chốt điểm tăng cường TTKS trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phòng ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua đó, Đội tuần tra số 1, Phòng CSGT bộ - sắt đã phối hợp với trinh sát Phòng PC45 - CATP kịp thời ngăn chặn gần 40 đối tượng có ý định đua xe trên đường Lê Hồng Phong vào lúc gần giao thừa. Cùng thời điểm đó, tổ công tác của Đội Tuần tra số 3, Phòng CSGT bộ - sắt cũng phát hiện, thu giữ của 2 đối tượng hơn 3 kg pháo nổ…

Trong những ngày tết, 100% CBCS lực lượng CATP thường ứng trực. với nỗ lực đó, trong 3 ngày tết, trên địa bàn thành phố không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, không ùn tắc giao thông và đua xe trái phép. Theo thượng tá Phạm Duy Diên, người phát ngôn của Công an Hải Phòng, có thể nói: Đây là cái tết bình yên nhất kể từ năm 1994 đến nay...

 

Phát huy kết quả đã đạt được, Giám đốc CATP tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương nắm tình hình, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống tội phạm, TNXH. Trên các tuyến giao thông, tổ chức tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng có các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; nhát là xe ôtô chở khách quá số người quy định, chạy quá tốc độ, người điều khiển phương tiện đã uống rượu, bia..., bảo vệ bình yên cho nhân dân.



THÁI BÌNH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông