Hải Phòng luôn đồng hành cùng nhà đầu tư để phát triển

17:43 17/03/2022

Sáng 17-3, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng thăm và làm việc tại một số dự án trong Khu Kinh tế Hải Phòng. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Lê Trung Kiên Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố; quận Hải An…
Đoàn tới thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng một số dự án tại Khu công nghiệp DEEP C

Đoàn tới thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng, sản xuất tại dự án Pegatron Việt Nam giai đoạn 2; Nhà máy sản xuất băng dính tesa Hải Phòng; Nhà máy sản xuất USI tại Khu công nghiệp DEEP C. Đây là các dự án FDI lớn của thành phố, với tổng vốn đầu tư từ 200-500 triệu USD, sản xuất sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, chủ yếu là linh kiện, bảng mạch điện tử; băng dính cao cấp…, cung ứng cho toàn cầu. Hiện nhà máy USI đã hoàn thành, đi vào sản xuất, công suất năm 2022 dự kiến đạt 8 triệu sản phẩm, doanh thu khoảng 400 triêu USD. Dự án tesa bắt đầu xây dựng từ đầu năm 2022, dự kiến vận hành quý 4- 2023 mỗi năm sẽ sản xuất ra 40 triệu mét vuông băng dính sử dụng trong ô tô điện; điện thoại thông mình; trong lĩnh vực in ấn và xây dựng, tiêu dùng. Dự án Pegatron Việt Nam đang trong quá trình xây dựng khẩn trương để sớm đi vào hoạt động (dự án giai đoạn 1 đã hoàn thành và đang sản xuất). Đáng chú ý, Pegetron và USI vừa được cấp phép xây dựng các khu nhà ở công nhân, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 14.000 người. Lãnh đạo các doanh nghiệp ghi nhận sự đổi mới, cải cách nhanh chóng, tạo môi trường đầu tư thông thoáng tại Hải Phòng, cùng với vị thế quan trọng của thành phố Cảng biển là nhân tố quan trọng để đầu tư tại Hải Phòng và khẳng định sẽ tiếp tục tăng vốn đầu tư, nâng công suất, mở rộng quy mô sản xuất tại Hải Phòng. Nhà đầu tư mong muốn thành phố tiếp tục tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư xây dựng các khu nhà ở công nhân; có biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác Đình Vũ; phân luồng giao thông; lắp các cụm đèn tín hiệu tại các điểm giao cắt để bảo đảm an toàn giao thông; làm tốt công tác kết nối hạ tầng; quan tâm cung ứng nguồn nhân lực…

Đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cho biết, hiện các KCN thu hút hơn 21 tỷ USD với 180.000 lao động. Thành phố rất quan tâm, bảo đảm tiêm phòng vaccine đạt gần 98% nên các dự án, nhà máy đều bảo đảm tiến độ, vượt trước thời gian, sản lượng, doanh thu đạt ở mức cao. Ban Quản lý Khu Kinh tế đang nỗ lực tìm các giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động tại các KCN và mong muốn có sự đồng hành của doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu

Đồng chí Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh, 5 năm 2021-2025, Hải Phòng dự kiến thu hút 12,5-15 tỷ USD vốn FDI, tập trung vào các ngành công nghiệp công nghệ cao. Vì thế, UBND thành phố chỉ đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp, thành phố sẽ lưu tâm hoàn tất các thủ tục xây dựng nhà ở công nhân, phấn đấu tháng 6 sẽ bàn giao đất. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu các phương án giao thông thuận tiện.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng thăm và làm việc tại một số dự án trong Khu Kinh tế Hải Phòng

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy trân trọng cảm ơn nhà đầu tư đã chọn Hải Phòng là điểm đến để đầu tư, phát triển; ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng đầu tư, xây dựng để nhanh chóng đưa các nhà máy vào hoạt động, vượt trước thời gian trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp. Đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá rất cao khi các nhà đầu tư đều có ý định đầu tư lâu dài tại Hải Phòng một cách bền vững, tràn đầy sự tin tưởng, sẵn sàng chấp nhận cạnh tranh để phát triển. Trong đó, nhiều doanh nghiệp đã xây dựng các trung tâm nghiên cứu phát triển; nhà ở công nhân. Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, Hải Phòng rất tin tưởng vào thành công của các nhà đầu tư, coi đó là thành công của mình và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các dự án. Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp về lao động, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết, thành phố sẽ tập trung đầu tư hạ tầng với điều kiện sống ngày càng tốt hơn để thu hút người lao động từ các nơi về thành phố. Tuy nhiên, điều quyết định vẫn là lương, phụ cấp,chế độ và cả văn hóa doanh nghiệp. Do đó, thành phố và các nhà đầu tư cần có cam kết với nhau, hỗ trợ nhau thì việc tìm kiếm, thu hút nguồn lao động mới bền vững và triệt để. Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, thành phố đang rất tích cực giải quyết các vấn đề liên quan tới bãi rác Đình Vũ, dự kiến sẽ xây dựng một nhà máy đốt rác phát điện tại khu vực này. Về giao thông, nhất trí với đề xuất lắp đặt các cụm đèn tín hiệu. Thành phố sẽ tiếp tục xây dựng các tuyến đường mới để giải tỏa áp lực giao thông. Đồng chí Bí thư Thành ủy ủng hộ các dự án xây dựng nhà ở công nhân và yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế; các ngành thành phố phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đề xuất kịp thời các phương án với lãnh đạo thành phố để giải quyết trong thời gian sớm nhất./.

    Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích