Hải Phòng phấn đấu hoàn thành khắc phục sự cố lưới điện, viễn thông, đảm bảo giao thông thông suốt trong ngày 9/9/2024

20:56 08/09/2024

Như tin đã đưa, bão số 3 có cường độ mạnh cấp 12-15, giật cấp 13-16 bắt đầu ảnh hưởng tới đảo Bạch Long Vĩ từ khoảng 4 giờ ngày 7/9. Đến khoảng 9 giờ 00 ngày 7/9, bão ảnh hưởng đến khu vực Cát Hải, sau đó đến khu vực ven biển Đồ Sơn rồi đi sâu vào khu vực đất liền giữa Hải Phòng, Quảng Ninh. Trong quá trình di chuyển trên biển, hầu như không giảm về cường độ.
Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu báo cáo công tác phòng chống bão số 3 với đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Khi vào khu vực ven biển bắt đầu giảm nhưng không giảm nhiều. Tại khu vực đất liền Hải Phòng ghi nhận gió cấp 12, giật cấp 14. Lượng mưa ở mức mưa to, có lúc mưa rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 6/9 đến 19h ngày 7/9 phổ biến từ 120-180mm, có nơi trên 200mm. Tuy nhiên thời gian mưa to không dài, ngắt quãng. Sóng biển tại vùng ven biển cao từ 2,0m -3,5 m.

Thực hiện nghiêm các Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức 4 cuộc họp với các đơn vị, địa phương, ban hành 7 Văn bản chỉ đạo, tổ chức 6 đoàn kiểm tra tình  hình phòng chống bão tại các địa phương, phân công các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách địa bàn trực tiếp xuống địa bàn đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống bão.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng cùng đoàn công tác của Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Uỷ viên TW Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, kiểm tra công tác sơ tán dân tại phường Vạn Mỹ, Ngô Quyền

Tính đến 12h ngày 8/9/2024, theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy, bão số 3 đã làm 2 người tử vong (tại huyện Tiên Lãng, Thủy Nguyên), 18 người bị thương đã được sơ cứu tại các Trung tâm Y tế huyện, quận.

Về công trình đê điều, thuỷ lợi, kết cấu hạ tầng, trên địa bàn Hải Phòng, hệ thống công trình đê điều, thuỷ lợi đảm bảo an toàn, chưa phát sinh sự cố.

Các phương tiện neo đậu tại các khu tránh trú bão đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, bão đã làm nhiều tuyến đường, tuyến phố bị gãy đổ cây xanh, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, biển báo, đường dây thông tin, bị ngập nước gây ách tắc nghiêm trọng; hoạt động giao thông bị đình trệ, gián đoạn.

Tại hầu hết các khu vực bị cắt điện để đảm bảo an toàn hoặc do sự cố đường dây. Nhiều nhà dân, trụ sở cơ quan, cơ sở doanh nghiệp, kho tàng, xưởng sản xuất, trang trại chăn nuôi hư hại, tốc mái, cột điện bị gãy đổ. Nhiều diện tích lúa, rau màu, cây ăn quả, cây cảnh bị gãy đổ, hư hại.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo công tác phòng chống bão số 3 tại Cảng Nam Đình Vũ

Tình hình thiệt hại do bão số 3 gây ra trên địa bàn Hải Phòng ở mức rất lớn và chưa thể đánh giá, thống kê chính xác, chi tiết. Về sơ bộ, bão đã làm hư hỏng 528 nhà dân, 128 trường học, 13 cơ sở y tế, 104 trụ sở làm việc, 3 trạm điện, 210 trang trại, 367 cột điện, cột chiếu sáng; 3 trạm thu phát sóng, 807 biển báo giao thông. Bão số 3 khiến gần 6.060 cây xanh gãy, đổ; 16.735 ha lúa và hoa màu, 1.200 cây ăn quả và 48 ha diện tích nuôi thủy sản bị thiệt hại.

Bão số 3 làm gần 6.060 cây xanh gãy, đổ

          Về công tác khắc phục sự cố do bão số 3 gây ra, đối với sự cố Tàu Minh Anh 1 (12 thuyền viên) bị mất khả năng điều động, trôi dạt tại khu neo vịnh Lan Hạ đã được Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ neo đậu, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Đối với sự cố lưới điện gây mất điện trên diện rộng, đã có 3/5 trạm 220KV (35 trạm 110KV) được khắc phục, tính đến 6h sáng 8/9/2024, đã có 160.000/793.000 khách hàng được sử dụng điện.

Hiện, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Tiến Châu-Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH Hải Phòng, tại cuộc họp của Ban Thường vụ Thành uỷ và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn & Phòng thủ dân sự thành phố về công tác khắc phục hậu quả bão số 3 vào sáng 8/9/2024, các lực lượng đang phối hợp cố gắng khắc phục sự cố lưới điện đối với các trạm còn lại trong ngày 9/9/2024.

Bão số 3 đã làm gần 6.060 cây xanh gãy, đổ

Trong đó, tập trung ưu tiên tập trung khắc phục điện cho các cơ sở y tế, khu công nghiệp, trường học, các trạm cung cấp nước sạch để phục vụ sản xuất và nhu cầu của người dân, phấn đấu hoàn thành trong ngày 8/9/2024.

Riêng đối với huyện đảo Cát Hải, do phụ thuộc vào việc khắc phục sự cố đứt đường dây truyền tải trên khu vực biển nên việc khôi phục hệ thống lưới điện gặp khó khăn hơn.

          Đối với công tác môi trường, đô thị, giao thông, hiện các lực lượng trên địa bàn thành phố đang huy động tổng lực thực hiện thu gom rác thải, phục hồi cây xanh bị gãy đổ tại các tuyến đường giao thông để đảm bảo giao thông thông suốt, đặc biệt là các tuyến giao thông kết nối giữa các địa phương phấn đấu hoàn thành trong ngày 9/9/2024.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ báo cáo tình hình thiệt hại do bão số 3 gây ra

Đối với sự cố về hệ thống viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông đang tiếp tục cùng các lực lượng hiệp đồng phối hợp đồng bộ việc thu dọn cây gẫy đổ, rác thải để các nhà mạng phục hồi hệ thống viễn thông trong thời gian sớm nhất. Dự kiến hoàn thành trong ngày 9/9/2024. Tuy nhiên, riêng với khu vực huyện đảo Cát Hải, do địa hình đồi núi, xa đất liền nên việc khắc phục sẽ khó khăn và mất nhiều thời gian hơn.

Hiện, các đơn vị, địa phương đang tích cực thống kê chi tiết, cụ thể hơn nữa để đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng bị thiệt hại theo quy định với phương châm “thống kê đến đâu, hỗ trợ đến đó”; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ miễn phí kinh phí điều trị cho người bị thương tại các cơ sở y tế. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình có người thiệt mạng.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT báo cáo tình hình thiệt hại do bão số 3 gây ra đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp

Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ, các lực lượng chức năng gồm Công an, Quân đội, đang tăng cường lực lượng đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn thành phố. Các lực lượng chuyên trách tiếp tục tập trung ứng cứu kịp thời các sự cố có thể xảy ra.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến phát biểu chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 3, sáng 8/9/2024

Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá, thống kê chi tiết thiệt hại; phân loại mức độ hư hại của công trình, kết cấu hạ tầng để có phương án khắc phục phù hợp trước mắt cũng như lâu dài.

Mặt khác, khẩn trương thu dọn vật cản khôi phục giao thông, sửa chữa khắc phục kết cấu hạ tầng thiết yếu, cấp điện, cấp nước trở lại, khôi phục các hệ thống hạ tầng thông tin liên lạc; tiêu thoát nước ngập úng, vệ sinh môi trường; tổ chức cảnh báo nguy hiểm đối với các tuyến giao thông, kết cấu hạ tầng hư hại chưa được khôi phục...

Bí thư Thành uỷ Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp sáng 8/9/2024

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố có kế hoạch hỗ trợ Nhân dân, huy động hội viên, đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão; tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người địa phương là thành viên của tổ chức mình.

Các đoàn kiểm tra theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục kiểm tra, đôn đốc công tác khắc phục tại các địa phương đã được phân công.

Nhìn chung, công tác khắc phục hậu quả bão số 3 gây ra đang được cả hệ thống chính trị thành phố vào cuộc quyết liệt, nhằm khắc phục một cách toàn diện, đảm bảo nhanh nhất có thể đưa nhịp sống của thành phố hoạt động trở lại bình thường…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông