Hải Phòng ra quân kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2017-2018

15:45 29/12/2017

Sáng 29-12, tại Nhà hát thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức Lễ ra quân kỳ thi học sinh giỏi (HSG) quốc gia năm học 2017-2018. Đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP cùng dự.

Các đại biểu dự lễ ra quân

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đỗ Văn Lợi báo cáo cho biết, năm học 2016-2017, học sinh thành phố Cảng tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên nhiều phương diện, đặc biệt là thành tích trong công tác HSG Quốc gia, Quốc tế.

Tại Kì thi HSG quốc gia năm học 2016- 2017, Hải Phòng duy trì thành tích 3 năm liên tiếp xếp thứ 2 toàn quốc về thành tích HSG quốc gia, với tổng số 92 giải, trong đó có 7 giải nhất (tăng 4 giải so với năm trước), 2 giải nhì; 39 giải ba và 21 giải khuyến khích.

Về kỳ thi Châu Á và quốc tế, Hải Phòng có 1 học sinh dự thi châu Á môn Tin học và 1 học sinh thi quốc tế môn Sinh học.

Phó Chủ tịch UBNDTP Lê Khắc Nam và Giám đốc sở GD-ĐT Nguyễn Xuân Trường tặng hoa cho các đội tuyển

Đặc biệt, tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật, Hải Phòng có 3 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 1 giải khuyến khích cấp quốc gia; 2/8 dự án của toàn quốc tham gia thi KH-KT tại Mỹ, cả 2 dự án đều đoạt giải góp phần đưa Việt Nam là một trong ba nước (Việt Nam, Đức và Úc) đứng thứ 3 sau Mỹ và Ấn Độ đoạt giải trong tổng só 78 nước với 1.403 dự án tham gia.

Kì thi HSG quốc gia năm học 2017-2018 sẽ diễn ra vào các ngày 11, 12, 13-1-2018, Bộ GD-ĐT vẫn tiếp tục triển khai hình thức thi thực hành đối với các bộ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, kiểm tra kĩ năng nói đối với môn Ngoại ngữ.

Hải Phòng có 106 học sinh (74 học sinh lớp 12 và 32 học sinh lớp 11) tham gia thi tại 12 đội tuyển. Riêng Trường THPT chuyên Trần Phú có 102 học sinh trong các đội tuyển.

Đội tuyển HSG Tiếng Nga bày tỏ sự quyết tâm

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBNDTP Lê Khắc Nam nhấn mạnh, Hải Phòng là địa phương giàu truyền thống hiếu học và học giỏi. Tiếp nối và tô thắm thêm truyền thống quý báu đó, những năm qua, công tác phát hiện và bồi dưỡng HSG quốc gia, quốc tế luôn gặt hái được những thành tích phấn khởi, liên tục được Bộ GD-ĐT ghi nhận trong tốp đầu cả nước.

Trước thềm Kỳ thi HSG quốc gia năm học 2017-2018, Phó Chủ tịch chúc các em học sinh giỏi bình tĩnh, tự tin để đạt kết quả cao nhất. Đồng chí đề nghị các thầy cô giáo, các nhà trường quan tâm bồi dưỡng, chuẩn bị tốt về tâm lý, tạo điều kiện tốt nhất để các em tham gia lỳ thi an toàn và thành công.

Cô trò một đội tuyển tại lễ ra quân

Cũng tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBNDTP Lê Khắc Nam và Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Xuân Trường đã tặng hoa và trao quà cho các đội tuyển tham gia Kỳ thi HSG quốc gia năm học 2017-2018.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông