Hải Phòng tập trung khắc phục hậu quả bão số 3

09:34 08/09/2024

Sáng 8/9, đồng chí Lê Tiến Châu-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH Hải Phòng chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Thành uỷ và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn & Phòng thủ dân sự thành phố về công tác khắc phục hậu quả bão số 3. Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Văn Lập-Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Anh Quân-Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Đào Trọng Đức-Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, Đào Khánh Hà-Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

 

Các đại biểu dự họp

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 13, giật cấp 15; tại Phủ Liễn gió mạnh cấp 11, giật cấp 15; Cát Hải (gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; Đông Xuyên (Tiên Lãng) gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; Hòn Dấu cấp 9, giật cấp 12. Lượng mưa tính từ 19h ngày 6/9 đến 19h ngày 7/9 phổ biến từ 120 - 180 mm, có nơi trên 200mm. Vùng biển ngoài khơi Hải Phòng (bao gồm Bạch Long Vĩ) sóng biển cao 6,0 - 8,0 m.

Từ trưa 7/9, vùng ven biển Hải Phòng (Cát Bà, Đồ Sơn, Hòn Dấu) sóng biển cao 2,0-3,5m.

Siêu bão số 3 đã làm 2 người chết (tại huyện Tiên Lãng và Thuỷ Nguyên); 12 người bị thương tại gia đình do vỡ kính, mái tôn, đã được sơ cứu tại Trung tâm Y tế huyện/quận (trong đó, huyện An Dương 4 người, quận Ngô Quyền 7 người, huyện Thuỷ Nguyên 1 người).

 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ báo cáo tại cuộc họp

Về hệ thống công trình đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố được đảm bảo an toàn, chưa phát sinh sự cố. Các phương tiện neo đậu tại các khu tránh trú bão đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, về công trình, kết cấu hạ tầng, trên địa bàn thành phố nhiều tuyến đường, phố bị gãy đổ cây xanh, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, biển báo, đường dây thông tin, bị ngập nước gây ách tắc nghiêm trọng.

Hoạt động giao thông bị đình trệ, gián đoạn. Nhiều khu vực bị cắt điện để đảm bảo an toàn hoặc do sự cố đường dây; nhiều nhà dân, trụ sở cơ quan, cơ sở doanh nghiệp, kho tàng, xưởng sản xuất, trang trại chăn nuôi bị hư hại, tốc mái, cột điện bị gãy đổ. Nhiều diện tích lúa, rau màu, cây ăn quả, cây cảnh bị gãy đổ, hư hại.

 

     Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Cùng với đó, diện tích lúa có khoảng 5.000 ha đang trỗ bông bị hư hại; 1.750 ha rau màu bị ảnh hưởng nặng, 1.000 ha cây ăn quả bị ảnh hưởng nặng, 400 ha hoa cây cảnh bị ảnh hưởng.

Nhìn chung, thiệt hại do siêu bão số 3 gây ra trên địa bàn Hải Phòng ở mức rất lớn và chưa thể đánh giá, thống kê chính xác, chi tiết.

Về công tác khắc phục sự cố, tàu Minh Anh 01 (12 thuyền viên) bị mất khả năng điều động, trôi dạt tại khu neo vịnh Lan Hạ đã được Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ neo đậu, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Sau khi nghe Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương báo cáo tình hình thiệt hại do bão số 3 gây ra và kiến nghị đề xuất các giải pháp khắc phục, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành uỷ Lê Tiến Châu nhấn mạnh:

Bão số 3 đã đi qua gây thiệt hại rất lớn trên địa bàn thành phố. Bí thư ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống bão; làm tốt công tác dự báo, huy động được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân; quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữ các lực lượng chức năng. Công tác chuẩn bị điều kiện, phương tiện, vật chất phòng chống bão kịp thời, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra…

Nhằm nhanh chóng khắc phục sự cố do siêu bão gây ra, đồng chí giao: Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn & Phòng thủ dân sự thành phố chủ trì triển khai việc rà soát, tổng hợp thiệt hại thiên tai chính xác (BCH). BCH là đầu mối duy nhất để báo cáo và thông tin truyền thông về công tác khắc phục hậu quả bão số 3. UBND thành phố chỉ đạo chung, khắc phục sự cố về viễn thông, giao thông, môi trường, đô thị…

 

                                               Bí thư Thành uỷ Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Trong đó, tập trung chỉ đạo khắc phục sự cố viễn thông trong thời gian sớm nhất; điện lực phải đảm bảo hoạt động sản xuất bình thường của các doanh nghiệp, nhất là các cụm công nghiệp, chậm nhất trong ngày hôm nay phải hoàn thành. Khắc phục sự cố cây xanh, chặt tỉa, thu gom cảnh cây gãy đổ, trồng lại các gốc cây bảo đảm yêu cầu. Lĩnh vực giao thông trong hôm nay phải bảo đảm cơ bản kết nối được giữa các quận, huyện với nhau. 

Về công tác hỗ trợ thiệt hại, Bí thư Thành ủy yêu cầu phải nhanh chóng triển khai hỗ trợ thiệt hại cho người dân, nhất là những hộ dân có người bị chết, bị thương. Đồng chí giao MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội rà soát lại nguồn lực hiện có, huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia vào công tác hỗ trợ.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức các đoàn đi kiểm tra, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương; tạm dừng những cuộc họp không cần thiết. Bí thư các địa phương chỉ đạo toàn diện các mặt công tác khắc phục hậu quả thiên tại tại địa phương mình và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành uỷ về kết quả thực hiện…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông