Hải Phòng tập trung phòng chống ngập lụt

19:34 19/08/2016

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn TW, hồi 8h ngày 19-8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển Hải Phòng-Ninh Bình khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11-13.
 
 
Dự báo đến 14h ngày 19-8, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 
 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-13, sóng biển cao từ 4-6 m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Ở các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-13. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vùng ven biển từ Nam Quảng Ninh, Hải Phòng có nước dâng do bão kết hợp thủy triều cao từ 3m đến 3,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
 
Lượng mưa đo được từ 7h ngày 18-8 đến 7h ngày 19-8 tại một số khu vực trên địa bàn thành phố Hải Phòng khá lớn như: Do Nghi (Thủy Nguyên): 126,9 mm; Hòn Dáu (Đồ Sơn): 165 mm; Cửa Cấm: 109 mm; Chanh Chử (Vĩnh Bảo): 92 mm...
 
Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, đến 16h ngày 18-8, toàn thành phố đã phối hợp thông báo, kiểm đếm cho 3.293 phương tiện/12.389 lao động, 494 lồng bè/951 lao động, 179 chòi/231 lao động vào nơi neo đậu tại bến phòng tránh bão. Trên địa bàn thành phố không còn phương tiện hoạt động trên biển.
 
Đến 5h ngày 19-8, lực lượng biên phòng đã phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền, di dời 231 người trên các chòi nuôi ngao, 65 người trên các lồng bè vào bờ tránh bão và 13/13 lồng bè dịch vụ du lịch vào nơi trú tránh an toàn.
 
Các ban, ngành, địa phương đang tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng chống ngập lụt, huy động lực lượng khơi thông dòng chảy, giải tỏa vật cản trên các tuyến kênh trục chính phục vụ công tác tiêu thoát nước. Các trạm bơm tiêu úng trên toàn hệ thống đã được vận hành thử đảm bảo sẵn sàng hoạt động.
 
Đến 9h00 ngày 19-8, các địa phương đã tổ chức hoành triệt 25 cửa khẩu qua đê và 31 cống xung yếu; đang triển khai phương án sơ tán dân tại các khu vực xung yếu với tổng số 11.440 người.
 
KC
 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông