Hải Phòng tiếp tục là điểm sáng cả nước về phát triển KTXH

09:53 18/11/2017

Với định hướng chỉ đạo rõ nét, quyết liệt của Thành ủy, HĐNDTP, UBNDTP, sự nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, đoàn kết thống nhất cao của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân, kinh tế - xã hội thành phố đã đạt được kết quả cao nổi bật, toàn diện trên các ngành, lĩnh vực, đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND TP chủ trì cuộc họp

Đó là nhận định tại phiên họp thường kỳ trực tuyến cuối năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội ước cả năm 2017; bàn nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm và mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBNDTP chủ trì cuộc họp; cùng dự có Phó Chủ tịch Thường thực HĐNDTP Nguyễn Đình Bích, các Phó Chủ tịch UBND thành phố; các Ủy viên UBND thành phố.

Năm 2017, Hải Phòng tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao hơn bình quân chung cả nước và các địa phương trọng điểm kinh tế khác, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 14,01%, cao nhất từ năm 1994 đến nay và cao nhất cả nước; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 21,6%; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 6,3 tỷ USD, tăng 21,61%; vốn đầu tư toàn xã hội tăng 20,34%; sản lượng hàng qua cảng trên 92 triệu tấn, tăng 16,67%; thu hút khách du lịch đạt trên 6,7 triệu lượt, tăng 12,45%.

Thành phố đã thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả để tăng thu ngân sách, phấn đấu đạt cao so với cùng kỳ và trung bình cả nước, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu nội địa theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) trước 3 năm. Kinh tế thành phố có sự chuyển dịch cơ cấu một cách mạnh mẽ, đang chuyển dần sang tăng trưởng hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu.

Ngày càng có nhiều tập đoàn, công ty lớn trong nước và thế giới đến đầu tư với công nghệ hiện đại, tiên tiến tại Hải Phòng, như: Dự án Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast của Tập đoàn Vingroup; Trung tâm thương mại Aeon Mall; Khu liên hợp khách sạn quốc tế 5 sao ven sông Lạch Tray của Tập đoàn Fujita - Nhật Bản; Dự án quần thể du lịch sinh thái tại Cát Bà của Tập đoàn Sungroup.

Kết cấu hạ tầng giao thông của thành phố phát triển mạnh mẽ, đồng bộ, hiện đại với hàng loạt công trình lớn được khởi công và hoàn thành đúng và vượt tiến độ, như: khánh thành cầu và đường Tân Vũ - Lạch huyện, cầu vượt Lê Hồng Phong, cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm - đường 356; cầu Tam Bạc; khởi công các công trình hạ tầng kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm.

Đồng thời, thành phố khẩn trương triển khai thủ tục đầu tư các dự án hạ tầng giao thông chiến lược cho phát triển kinh tế - xã hội đã được Thủ tướng chấp thuận đầu tư, như: cầu Tân Vũ - Lạch huyện 2; cầu Vũ Yên; cầu Nguyễn Trãi; nhà ga hành khách thứ 2 tại Sân bay quốc tế Cát Bi... nhằm kiến tạo một diện mạo đô thị hiện đại.

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông đối nội và đối ngoại của Hải Phòng đang hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu vận tải, đi lại của doanh nghiệp và người dân. Đáng chú ý, nhiều công trình giao thông lớn được xây dựng từ nguồn vốn xã hội hóa; với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố và các cấp, ngành, các nhà thầu đã rút ngắn được thời gian thi công, sớm đưa vào sử dụng nhiều công trình phục vụ dân sinh; các quy hoạch về phát triển giao thông và vận tải hành khách được xây dựng và hoàn chỉnh; các công trình, dự án trọng điểm thường xuyên được kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo bàn giao mặt bằng kịp thời đúng cam kết với các nhà đầu tư.

Tập đoàn Vingroup khởi công Nhà máy ô tô Vinfast tại Hải Phòng

Cùng với đó, thành phố thu hút đầu tư toàn diện trên mọi lĩnh vực, đa dạng về nguồn vốn nhằm điều chỉnh cơ cấu kinh tế; diện mạo đô thị được chỉnh trang theo hướng văn minh, hiện đại, phát triển không gian đô thị; tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới; các sự kiện chính trị, văn hóa, các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố được tổ chức chu đáo, an toàn; công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội, tri ân các gia đình có công, gia đình thương binh liệt sĩ, đối tượng chính sách có nhiều đổi mới; các hoạt động đối ngoại được triển khai tích cực, phong phú, toàn diện; an ninh quốc phòng được duy trì tốt, bảo đảm môi trường sống an toàn cho nhân dân và hấp dẫn các nhà đầu tư. Thành phố nằm trong nhóm 10 địa phương hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư Việt Nam...

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả nổi bật, toàn diện trên các ngành, lĩnh vực của thành phố, nhất là các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã được hoàn thành xuất sắc; đặc biệt tốc độ tăng trưởng của thành phố tăng gấp 2 lần bình quân chung của cả nước.

Hải Phòng tiếp tục bứt phá về phát triển kinh tế. Ảnh: CTV

Đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, như: việc tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách đã đem lại kết quả tốt, song vẫn còn xảy ra tình trạng thất thu thất thoát, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại dịch vụ; công tác GPMB một số dự án chưa đảm bảo tiến độ; kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chưa đạt kế hoạch đề ra; trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, công tác xử lý vi phạm về trật tự xây dựng còn chưa dứt điểm…

Thời gian tới, Chủ tịch yêu cầu các cấp ngành, địa phương thành phố cần nỗ lực tập trung cao công tác thu ngân sách trong những tháng cuối năm; tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, tặng quà người có công, người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2017; chỉnh trang đô thị lắp đặt đèn chiếu sáng đô thị, trang trí cây hoa, cây cảnh dịp Tết Nguyên đán 2017, chuẩn bị tốt cho Kỳ họp HĐND thành phố sắp tới…

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và các năm tiếp theo, đưa thành phố tiếp tục phát triển bứt phá với tốc độ cao, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cấp, ngành, địa phương và đơn vị tập trung vào 10 giải pháp nhiệm vụ trọng tâm.

Phiên họp cũng thống nhất Chủ đề năm 2018 của thành phố tiếp tục là “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, nhằm tiếp tục tạo sự đột phá trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông