Hải Phòng ứng phó với siêu bão Haiyan

03:05 11/11/2013

Thực hiện Công điện khẩn số 1816/CĐ-TTg ngày 07-11-2013 của Thủ tướng chính phủ và Công điện số 91/CĐ-TW ngày 09-11-2013 của Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương, sáng 10-11, Chủ tịch UBND TP Dương Anh Điền chủ trì hội nghị đột xuất bàn biện pháp phòng, chống bão số 14 (siêu bão Haiyan). Cùng dự có các Phó chủ tịch UBNDTP Đan Đức Hiệp, Đỗ Trung Thoại, Lê Khắc Nam.

Chủ tịch UBND TP Dương Anh Điền kiểm tra công tác chống bão tại trạm bơm Thượng Đồng, Vĩnh Bảo
Chủ tịch UBND TP Dương Anh Điền kiểm tra công tác chống bão tại trạm bơm Thượng Đồng, Vĩnh Bảo

Sau khi nghe các ngành báo cáo công tác triển khai phòng chống cơn bão số 14, Chủ tịch Dương Anh Điền nhấn mạnh: Bão số 14 là siêu bão, diễn biến khó lường, dự kiến sẽ đổ bộ vào Hải Phòng từ 21 giờ ngày 10-11 đến 2h ngày 11-11. Để chủ động phòng, chống giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do bão gây ra, chủ tịch UBND TP yêu cầu: các sở, ban, ngành, địa phương phải nêu cao tinh thần chủ động, quán triệt phương châm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tính mạng, tài sản của nhân dân lên hàng đầu; tiếp tục rà soát, bằng mọi biện pháp thông báo, yêu cầu các chủ phương tiện, tàu thuyền di chuyển về nơi trú tránh an toàn. Tuyệt đối không để người ở lại các phương tiện, chòi canh thủy sản.

Công tác di chuyển và neo đậu tàu thuyền, lồng bè  phải hoàn thành trước 15h ngày 10-11; tiến hành cấm biển, các hoạt động vận tải đường thủy nội địa tuyến Hải Phòng - Cát Bà từ 15h ngày 10-11, chiều ngược lại từ 17h cùng ngày; tàu, thuyền nào có ý định ra khơi thì sử dụng các biện pháp cưỡng chế, xử phạt hành chính;  mọi hoạt động sơ tán dân ở các khu vực trũng thấp xung yếu, trên các phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thuỷ sản phải hoàn thành trước 17h. Các lực lượng chức năng phải ứng trực, sẵn sàng thực hiện biện pháp phòng chống, khắc phục hậu qủa mưa, bão; những khu vực tiềm ẩn úng lụt phải chuẩn bị máy bơm, chủ động bơm nước khi mưa to gây lụt.

Chiều ngày 10-11, lãnh đạo UBND TP đã dẫn đầu các đoàn tiến hành kiểm tra công tác PCLB - TKCN tại các địa phương:

Chủ tịch UBND TP Dương Anh Điền cùng đại diện các ban, ngành thành phố và Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo kiểm tra trạm bơm tiêu úng Thượng Đồng, Vĩnh Bảo. Chủ tịch TP trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị lực lượng, chủ động vận hành thử hệ thống thiết bị trước khi bão đổ bộ vào khu vực nhằm chống úng trong điều kiện lượng mưa do hoàn lưu bão gây ra được dự báo là khá lớn.

Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Đan Đức Hiệp trực tiếp kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tại Bến cá Mắt Rồng - xã Lập Lễ và công tác chuẩn bị phòng chống bão tại Công ty đóng tàu Nam Triệu, huyện Thủy Nguyên (ảnh). Cùng kiểm tra có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và đồng chí Lê Minh Luật, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên.

                 

Phó Chủ tịch UBND TP Đỗ Trung Thoại đã tiến hành kiểm tra công tác PCLB - TKCN tại huyện Cát Hải (ảnh). Tham gia đoàn có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và đồng chí Chủ tịch UBND huyện Cát Hải.

                   

Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam dẫn đầu đoàn kiểm tra phòng chống siêu bão Haiyan tại cống ngăn triều Vĩnh Niệm, khu nhà ở lô 4 tập thể phường An Dương, quận Lê Chân; Trường THPT Ngô Quyền (ảnh). Cùng đi có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

                 

Theo báo cáo của các ngành, toàn thành phố đã huy động 967 ô tô các loại, 66 xe cẩu, xúc; 87 máy phát điện, 13.280 mai, cuốc, xẻng, 35.911 m3 đá hộc, 11.586 tấn lương thực, 22.855 thùng mỳ ăn liền, 7.720 thùng nước lọc, 30.104 chiếc phao tròn... và 36.925 người tham gia xung kích hộ đê, PCLB – KTCN.

Đến 6h ngày 10-11-2013, Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã thông tin cho 4.166 phương tiện/12.837 lao động chủ động về nơi trú tránh, đến 11 h cùng ngày không còn phương tiện hoạt động xa bờ. 104 phương tiện/403 người ở khu vực ven cửa sông Lạch Huyện, cửa sông Thái Bình (Tiên Lãng), đảo Dáu (Đồ Sơn) cập bến trưa ngày 10-11.

Trong chiều 10-11, Ban chỉ huy PCLB - TKCN Hải Phòng đã sơ tán khoảng 80.000 người, trong đó sơ tán tại chỗ gần 34.000 người và di dời đến nơi khác khoảng hơn 45.000 người. Các huyện ven biển: Đồ Sơn, Cát Hải, Kiến Thụy, Tiên Lãng… đang khẩn trương di dân, tài sản ở những vùng mất an toàn vào nơi trú tránh bão.

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn TW, tính đến 17h ngày 10-11, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Ninh khoảng 270 - 330km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (118 - 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. Dự báo đến 4h sáng nay 11-11, vị trí tâm bão ở trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (62 - 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Bắc và Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.



Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông