Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên: Triển khai thoả thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông

16:37 28/02/2023

Chiều 28-2, tại tỉnh Hưng Yên, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị triển khai Thoả thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông. Tới dự có lãnh đạo VCCI và lãnh đạo 4 địa phương gồm: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên.
Quang cảnh hội nghị

    Lãnh đạo thành phố Hải Phòng dự hội nghị có đồng chí Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; lãnh đạo các ngành: Kế hoạch Đầu tư; Giao thông Vận tải; Công Thương; BQLKKT; Lao động-TBXH…

                      

Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân dự hội nghị

          Hội nghị đã bàn và thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2023 để triển khai thoả thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông ký ngày 28-7-2022 giữa Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và VCCI. Theo đó, năm 2023 tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, thành lập hội đồng kết nối tiểu vùng; ban hành quy chế hoạt động; thành lập Hội đồng doanh nghiệp vùng…

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công phát biểu

      Một số hoạt động trọng tâm được đề xuất là tổ chức xúc tiến đầu tư ngoài nước, dự kiến năm 2023 tổ chức xúc tiến đầu tư tại 2 thị trường trọng điểm là Nhật Bản và Đài Loan; tổ chức Diễn đàn các khu công nghiệp VEHEC 2023; hội thảo về môi trường đầu tư kinh doanh xanh; hội nghị doanh nghiệp tiểu vùng VEHEC…

       Ngoài ra còn có các chương trình tập huấn các hiệp hội doanh nghiệp tiểu vùng về chính sách và pháp luật trong xuất nhập khẩu, kỹ năng vận động chính sách; đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tiểu vùng trong hoạt động xuất nhập khẩu; chương trình gặp gỡ VEHEC- điểm hội tụ đầu tư quốc tế; đào tạo lãnh đạo doanh nghiệp và kết nối kinh doanh với Đài Loan…

Lãnh đạo các ngành thành phố Hải Phòng dự hội nghị

          Tại hội nghị, các đại biểu cùng thảo luận, tham gia ý kiến vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng kết nối tiểu vùng Trục cao tốc phía Đông .

                               

Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu tại hội nghị

           Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố đồng tình, nhất trí cao với các đề xuất thành lập hội đồng kết nối tiểu vùng; quy chế hoạt động và kế hoạch hoạt động năm 2023. Theo đồng chí Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố, 4 địa phương thực hiện thoả thuận kết nối kinh tế trong bối cảnh Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 30; Chính phủ ban hành Nghị quyết 14 về Chương trình hành động thực hiện NQ 30 về phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là điều kiện, cơ sở rất thuận lợi để thực hiện các thoả thuận kết nối kinh tế.

      Do đó, các chương trình kết nối giữa 4 địa phương cũng cần bám sát NQ30; NQ 14; bảo đảm cụ thể, thiết thực hơn, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, khai thác tốt các nguồn lực. Đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố đề nghị tập trung nhiều hơn cho các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư. Đồng thời, tăng cường hơn nữa kết nối phát triển giao thông, du lịch, thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp…

                                                                                                                                    Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông