Hai tháng đầu năm, GDP thành phố tăng 4,58%

16:58 23/03/2009

Sáng 20-3, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Văn Thành đã chủ trìphiên họp thường kỳ UBND TP đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng3 và quý I-2009.

Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu
Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Tính từ đầu năm, do ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế toàn cầu, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhưng về cơ bản tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội của thành phố vẫn được duy trì ổn định. Một số ngành có tốc độ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm quốc nội GDP ước đạt 3.924,1 tỷ đồng, tăng 4,58%; giá trị sản xuất công nghiệp 8.073,6 tỷ đồng, tăng 6,9%; vốn đầu tư phát triển 2.105,6 tỷ đồng, tăng 9,8%; kim ngạch xuất khẩu 327,38 triệu USD tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước...

Tuy vậy tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố có chiều hướng giảm dần, một số ngành, mặt hàng tăng trưởng thiếu ổn định, như thu ngân sách địa phương ước đạt 5.046,42 tỷ đồng giảm 8,8%, sản lượng hàng qua cảng 6,378 triệu tấn giảm 9%, số lượng khách du lịch đến Hải Phòng 711,6 nghìn lượt giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2008.

Nhiều nhóm ngành chủ đạo có chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ nhưng hầu hết chỉ đạt bằng hoặc thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu kế hoạch. Một số chỉ tiêu khác cũng phản ánh những khó khăn phát sinh như tình hình công nhân thiếu việc làm, hoạt động tài chính mất cân đối nguồn thu, các ngành thép, dệt may - giày dép vẫn kéo dài tình trạng khó khăn…

Theo dự báo tình hình kinh tế thời gian tới còn diễn biến phức tạp, thành phố chủ trương tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ, trong đó trọng tâm vẫn là bảo đảm an sinh xã hội, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, đẩy mạnh cải cách hành chính…

Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành yêu cầu các các sở, ngành xem xét chính sách của Chính phủ để hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp cận các gói kích cầu, đồng thời tập trung chủ động tạo cân đối trong thu chi, hoạt động xuất nhập khẩu, lao động việc làm… kịp thời khắc phục tình trạng suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn, giữ vững ổn định tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Thành cũng lưu ý đối với các dự án trọng điểm đang dở dang cần tập trung hoàn thành trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm nhà thầu, chủ đầu tư, tư vấn… Riêng hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà và ngày truyền thống ngành thủy sản, yêu cầu các ngành chức năng phối hợp tổ chức trang trọng, an toàn nhưng phải tiết kiệm…

MINH THẮNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông