Hàng vạn người đội mưa, đội nắng chen chân xem Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng

10:47 04/09/2022

Sáng sớm 4-9 (tức ngày 9-8 âm lịch) , dù trời đổ mưa lớn nhưng hàng vạn người từ khắp nơi ở Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc vẫn đổ về dự Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2022.
Sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, sáng hôm nay (4/9 - tức 9/8 Âm lịch), Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2022 chính thức trở lại với sự tham gia của 16 "ông trâu" đến từ 6 phường. 16 "ông trâu" sẽ đấu 15 trận để chọn ra trâu vô địch.
Từ sáng sớm, trời đã đổ cơn mưa lớn
Tuy nhiên khán giả vẫn chen chân đổ về khu vực sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn
Lực lượng công an cũng có mặt tại khu vực sân vận động từ rất sớm để bảo đảm ANTT
Thời điểm diễn ra lễ khai mạc, trời đã tạnh mưa và khô ráo hơn
Không khí trong sân rất sôi động...
Lực lượng công an làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT khu vực trong sân
Chỉ khoảng 7h cùng ngày, các khán đài đã chật kín người tới xem chọi trâu. Các khán đài C, D được Ban tổ chức chuẩn bị tấm bạt lớn làm mái che, thuận lợi cho người dân theo dõi 15 trận đấu của các "ông trâu".
Ở ngoài sân, Ban tổ chức cho dựng màn hình lớn để khán giả theo dõi nên không khí cũng nhiệt không kém
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được khôi phục từ năm 1990, được tổ chức thường niên vào dịp mùng 9/8 Âm lịch. Lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL, ngày 27/12/2012.
Năm 2022, UBND quận Đồ Sơn tiếp tục tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống sau 2 năm tạm dừng nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy, khẳng định giá trị văn hóa truyền thống của Lễ hội, tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày công nhận Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.
Sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, các ông trâu được chủ trâu chăm sóc rất kĩ lưỡng nên đều xung trận với khí thế hừng hực
Trí Nguyễn - Tú Quyên
Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích