Hiệu quả từ mô hình “Chung một tấm lòng” của Hội LHPN phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh)

19:40 07/12/2021

Thực hiện chỉ đạo của BTV Hội LHPN thành phố về nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương nhằm hỗ trợ, tri ân các mẹ liệt sĩ, người có công, người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội LHPN phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh) nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của mô hình “Chung một tấm lòng” nên đã chọn mô hình này để triển khai thực hiện nhằm thu hút hội viên tham gia sinh hoạt. Đây là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc với những tấm lòng thiện nguyện cùng góp sức, chia sẻ khó khăn và thu hút được nhiều phụ nữ tham gia vào hoạt động Hội.
Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh) cùng đại diện thành viên mô hình trao kinh phí từ quỹ “Chung một tấm lòng” trợ dưỡng mẹ liệt sĩ trên địa bàn phường

Theo báo cáo của phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, trên địa bàn phường hiện có 9 mẹ liệt sỹ, 23 vợ liệt sỹ, 67 thương bệnh binh, 174 người khuyết tật, tàn tật, 2 hộ nghèo, 96 hộ cận nghèo, nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Chấp hành Hội LHPN phường Hưng Đạo đã xây dựng kế hoạch thành lập mô hình “Chung một tấm lòng”, ngoài việc triển khai trong hệ thống Hội, đề xuất ủng hộ của Chi hội phụ nữ cơ sở Trung tâm 47 Hải Quân (đơn vị kết nghĩa), đăng bài kêu gọi trên trang facebook, zalo cá nhân, không quản ngại thời gian, đội ngũ cán bộ Hội đi gặp gỡ, kêu gọi các nhà hảo tâm tham gia, ủng hộ quỹ của mô hình hàng tháng tùy theo khả năng tài chính của từng người. Ý tưởng tốt, việc làm tốt đã thu hút nhiều cán bộ, hội viên, nhà hảo tâm ủng hộ.

Nhiều năm qua, cụ Lê Thị Hồ, 97 tuổi, ở tổ dân phố số 7, phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh), tuy tuổi cao, cần nghỉ ngơi để con cháu phụng dưỡng tuổi già nhưng cụ vẫn nuôi gia súc, gia cầm… bán lấy tiền làm từ thiện.

Hàng tháng, cụ ủng hộ vào quỹ của mô hình “Chung một tấm lòng” 50.000 đồng, vào các dịp hỗ trợ đột xuất đồng bào miền Trung bị thiên tai, hay xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” do Hội LHPN phát động, cụ đều  ủng hộ từ 1 đến 2 triệu đồng.

Cụ Lê Thị Hồ chia sẻ, cụ còn sức khỏe nên cố gắng duy trì lao động, rèn luyện sức khỏe, giúp được ai thì cụ sẵn sàng giúp vì cuộc sống xung quanh còn nhiều hoàn cảnh kém phần may mắn, cần sự chung tay góp sức của cộng đồng. Từ năm 2020 được biết và tham gia mô hình “Chung một tấm lòng" do Hội LHP phường Hưng Đạo phát động nên thấy rất vui, chỉ mong sao giúp đỡ được nhiều người hơn nữa.

Tương tự, cháu Nguyễn Ngọc Diệp, lớp 4A2, Trường Tiểu học Hưng Đạo (quận Dương Kinh) nuôi lợn tiết kiệm, hàng tháng ủng hộ vào quỹ mô hình “Chung một tấm lòng” số tiền 20.000 đồng.

Mô hình hoạt động hiệu quả cao nhanh chóng lan tỏa đến nhân dân toàn phường từ đó thu hút thêm nhiều tập thể, cá nhân tham gia

Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh) cùng đại diện thành viên mô hình trao kinh phí từ quỹ “Chung một tấm lòng” trợ dưỡng mẹ liệt sĩ trên địa bàn phường

Theo Chủ tịch Hội LHPN phường Hưng Đạo Nguyễn Thị Phương, đến nay mô hình đã có 174 tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ lên đến gần 100 triệu đồng.

Hằng tháng đã trợ cấp thường xuyên 9 mẹ liệt sĩ, trợ cấp 4 trẻ em nghèo, khuyết tật, 3 phụ nữ khó khăn, khuyến 300.000đ/người/tháng; tổng số tiền là 5.100.000đ/tháng, trao 30 suất quà cho học sinh ngày vượt khó, 85 suất quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 12 thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 34.200.000 đồng…

Để đảm bảo sự minh bạch, khách quan trong quản lý quỹ, hàng tháng mô hình thực hiện ghi chép tên, tuổi, địa chỉ, só tiền các thành viên ủng hộ, tổ chức đoàn đi trao qua hàng tháng có chụp ảnh để lưu làm tư liệu, hàng  tháng có quyết toán thu, chi và đăng tải công khai  trên trang Facebook cá nhân để các thành viên nắm bắt và giám sát. Qua đó, mô hình “Chung một tấm lòng” tạo niềm tin, uy tín với các thành viên.

Mô hình “Chung một tấm lòng” không chỉ kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng, giúp đỡ nhiều hội viên phu nữ có hoàn cảnh khó khăn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thu hút hội viên tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội mà còn để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội.

Với những kết quả đạt được, mô hình đã góp phần chia sẻ khó khăn với nhân dân trên địa bàn phường, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng thời, góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống nhân ái, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc; qua đó tạo niềm tin, động lực cho nhân dân, nhất là phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tích cực vươn lên trong cuộc sống. Đây là mô hình mới, sáng tạo, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích