Hỗ trợ hơn 925.000 thí sinh

21:06 11/07/2018

Chiều 11-7, tại Hải Phòng, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2018 và Hội nghị cán bộ Đoàn trường học toàn quốc năm học 2017 - 2018. Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam dự và chủ trì hội nghị.

Năm 2018, chương trình “Tiếp sức mùa thi” được 63 tỉnh, thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp đã hỗ trợ hơn 925.000 thí sinh; thành lập được 470 đội hình tình nguyện cấp tỉnh, 2.858 đội hình tình nguyện cấp cơ sở với 57.577 tình nguyện viên.

Chương trình đã hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh tại hơn 2.144 điểm thi, hỗ trợ 37.944 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, đến gần 13 tỷ đồng.

Hội sinh viên thành phố Hải Phòng báo cáo tham luận

Cả nước có 1.737 đội hình với 18.753 tình nguyện viên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; chủ động phối hợp với lực lượng cảnh sát khu vực, lực lượng bảo vệ của nhà trường trong việc phân luồng giao thông, sắp xếp phương tiện tại các điểm thi, đặc biệt có phương án, phân công tình nguyện viên quan sát, báo cáo kịp thời nhằm đảm bảo an ninh, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực lợi dụng kỳ thi, ảnh hưởng đến thí sinh và người nhà thí sinh...

Một số đơn vị cũng đã lên kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương, bệnh viện, trạm y tế phường trong việc xử lý các sự cố bất thường.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng tổ chức đánh giá, tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 - 2018; chương trình phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 - 2018.

Đại biểu thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tham luận

Các đại biểu còn tham gia mô hình hay, cách làm hiệu quả năm học 2017 - 2018; thảo luận Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019, Chương trình phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn yêu cầu tỉnh, thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp cần phải chủ động, tổ chức, bố trí nguồn lực, nhân lực sớm; tập huấn nghiệp vụ cho các tình nguyện viên; kết nối nhiều đơn vị tổ chức tiếp sức mùa thi; cần đảm bảo tính kỷ luật của các đội Tiếp sức mùa thi, có cơ chế thống nhất; quan tâm đến công tác thông tin, truyền thông...

 MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông