Hoạt động chiếu phim miễn phí phục vụ nhân dân: Đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân thành phố Cảng

18:26 12/06/2022

Trong các loại hình nghệ thuật, Điện ảnh giữ một vai trò đặc biệt quan trọng, bởi nó có tính đại chúng, tính phổ cập cao, tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm và đời sống tinh thần trong xã hội. Thời gian qua, hoạt động chiếu phim của Trung tâm Thông tin, triển lãm và Điện ảnh (đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao) ngày càng củng cố và phát triển góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân thành phố Cảng .

Đưa văn hóa thông tin về cơ sở

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Trịnh Văn Tú cho biết,  hoạt động chiếu phim được tổ chức tại các địa phương trên địa bàn thành phố, gắn kết với các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động, triển lãm thống nhất, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở; đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Với mục đích Thông qua tổ chức hoạt động Chiếm phim lưu động, nhằm đẩy mạnh phong trào “đưa văn hóa thông tin về cơ sở”, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, bổi dưỡng niềm tin, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng; đặc biệt là các xã, thôn vùng sâu, vùng xa, hải đảo góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng phát triển toàn diện, bền vững.

Trung tâm Thông tin, triển lãm và Điện ảnh thành phố tổ chức chiếu phim lưu động tại Tiểu đoàn Tên lửa 73, Trung đoàn Tên lửa 285, Sư đoàn Phòng không 363

Nội dung trình chiếu gồm các tác phẩm Điện ảnh Việt Nam và một số tác phẩm Điện ảnh nước ngoài, phục vụ các tầng lớp khán giả trên địa bàn thành phố với nhiều chủ đề khác nhau như: đề tài chiến tranh cách mạng; chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; những tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt, làm kinh tế giỏi; phim tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phổ biến công tác kế hoạch hoá gia đình, tuyên truyền tác hại của ma túy…

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin, triển lãm và Điện ảnh Nguyễn Thị Thảo cho biết, căn cứ nhiệm vụ chính trị và công tác phối hợp của từng địa phương, đơn vị, Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố triển khai thực hiện theo từng thời điểm, từng đợt tuyên truyền để chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, thành phố, địa phương năm 2022.

Ngày 18-5 vừa qua, tại Rạp chiếu phim 1-5, Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố phối hợp tổ chức chương trình chiếu những thước phim kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình chiếu phim đã thu hút hơn 300 trẻ em Trường tiểu học Ngô Gia Tự tham dự.

Chị Nguyễn Phương Dung, phụ huynh học sinh trường Tiểu học Ngô Gia Tự chia sẻ, các cháu rất phấn khởi, hào hứng về chương trình chiếu phim do Trung tâm Thông tin, triển lãm và Điện ảnh tổ chức. Tôi và rất nhiều phụ huynh khác đều rất mong muốn sẽ còn nhiều buổi chiếu phim phục vụ cho không chỉ học sinh, phụ huynh mà phục vụ cho người dân thành phố đem lại những phút giây thư giãn, sảng khoái góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân toàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Anh Chiến, Chính trị viên Tiểu đoàn Tên lửa 73, Trung đoàn Tên lửa 285, Sư đoàn Phòng không 363 chia sẻ, đây là lần đầu tiên Trung tâm Thông tin, triển lãm và Điện ảnh thành phố tổ chức chiếu phim lưu động tại đơn vị. Sau thành công của buổi đầu tiên, đơn vị tiếp tục Trung tâm trình chiếu buổi thứ 2 phục vụ các chiến sĩ tại đơn vị.

Từ thành công 2 buổi chiếu phim phục vụ chiến sĩ Tiểu đoàn Tên lửa 73 cho thấy đây là hoạt động động rất có ý nghĩa, nhằm chuyển tải những tác phẩm điện ảnh,  những thước phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với bộ đội, góp phần bồi dưỡng kiến thức chính trị, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội và nhân dân; Xây dựng lòng tin, bản lĩnh chính trị, truyền thống, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn đơn vị đóng quân, thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đơn vị mong muốn sẽ có nhiều đợt chiếu phim tại trong thời gian tới phục vụ các chiến sĩ tại đơn vị.

Phát triển hoạt động chiếu phim phục vụ nhân dân

Thời gian qua công tác tuyên truyền cổ động trực quan nói chung và các hoạt động chiếu phim tại rạp và chiếu phim lưu động phục vụ miễn phí cho nhân dân thành phố đã được triển khai có hiệu quả, đáp ứng kịp thời tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, giáo dục, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực về cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi thì nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chiếu phim trên địa bàn thành phố cũng còn gặp những khó khăn, hạn chế như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng còn thiếu, cũ kỹ, lạc hậu. Hiện Trung tâm Thông tin, triển lãm và Điện ảnh thành phố có 2 đội chiếu phim lưu động hỗ trợ hoạt động chiếu phim ngoại thành và chiếu phim phục vụ thiếu nhi trên địa bàn thành phố.

Chương trình chiếu phim thu hút đông đảo học sinh tham dự

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin, triển lãm và Điện ảnh thành phố Nguyễn Thị Thảo chia sẻ, với chủ trương phát huy nội lực, khai thác nguồn lực tham gia hoạt động tuyên truyền và phổ biến phim, đảm bảo có những sản phẩm nghệ thuật chất lượng phục vụ công chúng và nhân nhân thành phố, trong thời gian tới Trung tâm Thông tin, triển lãm và Điện ảnh thành phố sẽ quan tâm đến việc đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chiếu phim tại rạp và các đội chiếu phim lưu động, tu bổ lại các rạp chiếu phim khu vực nội thành.

Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chiếu phim nhất là cán bộ chiếu phim, tuyên truyền, thuyết minh, chăm lo đời sống cho đội ngũ làm công tác chiếu phim lưu động, tăng cường khai thác các nguồn phim chất lượng, nội dung phong phú đa dạng, phù hợp với trình độ nhận thức và thẩm mỹ của đồng bào các dân tộc; Đáp ứng nhu cầu hưởng thụ phim ảnh của nhân dân trên địa bàn thành phố…

Một trong những giải pháp quan trọng góp phần vào sự phát triển của hoạt động chiếu phim phục vụ nhân dân thành phố là sự quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố tới cơ sở, để thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và thành phố trong việc bảo đảm quyền hưởng thụ văn hóa cho nhân dân trên địa bàn thành phố.

Có thể tranh thủ các buổi chiếu phim để tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các nghĩa vụ, chính sách đối với Nhà nước hoặc các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật để tạo không khí vui tươi, phấn khởi động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, góp phần đẩy mạnh phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, để góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông