Hội CCB quận Kiến An: Dành 1,867 tỷ đồng chung sức xây dựng nông thôn mới

09:37 11/07/2019

5 năm qua (2014 - 2019), song song với việc đẩy mạnh phong trào “CCB gương mẫu”, các phong trào, cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ngày vì người nghèo”, “CCB tham gia giữ gìn TTATGT, xây dựng văn hóa giao thông”..., được các cấp Hội CCB quận Kiến An triển khai hiệu quả, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo hội viên.

Chỉ tính riêng phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, quán triệt phương châm “CCB hiến kế góp công chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong 5 năm, Hội CCB toàn quận đã tham gia trên 3 nghìn ngày công lao động, ủng hộ 1,867 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng được trên 4,5 km đường giao thông các loại; trong đó, có 45 tuyến ngõ, 4 tuyến đường nội đồng do CCB, CQN trực tiếp giám sát, thi công quản lý. Cùng với đó, đơn vị đã ủng hộ 112 triệu đồng cho chương trình “những tấn xi măng chung tay xây dựng nông thôn mới” do Hội CCB thành phố phát động; ủng hộ trên 42 triệu đồng xây nhà khách Điện Biên.

Ngoài ra, gia đình hội viên đã ủng hộ 825 triệu đồng các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam và địa phương phát động. Trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đơn vị đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, như: Hội CCB các phường: Nam Sơn, Văn Đẩu, Phù Liễn, Bắc Sơn. Hay CCB Dương Văn Thuyết, phường Phù Liễn cùng gia đình ủng hộ và vận động xã hội hóa làm 200 m đường nhựa, với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng; CCB Phạm Văn Tuấn, phường Văn Đẩu, vận động nhân dân và xã hội hóa làm tuyến đường nội đồng dài 680m, trị giá trên 600 triệu đồng ...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích