Hội CCB thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2016

01:51 08/01/2016

 

Các tập thể cá nhân được khen thưởng
Các tập thể cá nhân được khen thưởng

Sáng 7-1, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Tới dự có các đồng chí: thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch TW Hội CCB Việt Nam; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP; Nguyễn Đình Bích - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND TP; Lê Khắc Nam, Ủy viên BTV  thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.

Năm qua, Hội CCB TP đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác. Trong đó, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hội là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các cấp hội có nhiều hoạt động thiết thực tham gia các phong trào, các cuộc vận động xóa nghèo, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; động viên đội ngũ cán bộ, hội viên đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tận dụng mọi nguồn lực xóa nghèo bền vững, xóa nhà tạm, tham gia xây dựng nông thôn mới; phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan, đoàn thể giáo dục truyền thống yêu nước, giải quyết các chế độ, chính sách cho cán bộ, hội viên. Hội CCB thành phố ký giao ước thi đua thực hiện 10 chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2016.

Phát biểu tại hội nghị, thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch TW Hội CCB Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thương trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP đánh giá cao những kết quả mà Hội CCB TP đã đạt được trong năm qua, đồng thời mong muốn thời gian tới, Hội CCB TP cần phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào dân vận khéo, xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tập trung nắm chắc tình hình tư tưởng trong hội viên và nhân dân góp phần giải quyết tốt các vụ việc phát sinh ở cơ sở. Phát huy vai trò phản biện, giám sát của Hội CCB các cấp; chủ động phổ biến, quán triệt, vận động hội viên tham gia cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Nhân dịp này, TW Hội CCB Việt Nam tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc cho Hội CCB TP, tặng bằng khen 10 tập thể, 8 cá nhân. UBND TP tặng cờ đơn vị xuất sắc cho Hội CCB huyện Tiên Lãng, tặng bằng khen các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

Hồng Hải


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông