Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức hỗ trợ sinh kế cho 3 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuận Thiên (Kiến Thụy)

08:05 29/05/2021

Sáng 28-5, tại hộ gia đình ông Phạm Văn Quân, thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy), Hội Chữ thập đỏ thành phố đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Thụy tổ chức hỗ trợ sinh kế cho 3 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy do Cục Hải Quan thành phố tài trợ.
Đồng chí Cao Thị Phượng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố, đại diện Cục Hải Quan thành phố và Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Thụy trao hỗ trợ sinh kế cho các hộ giaddinhf có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy
Đồng chí Cao Thị Phượng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố, đại diện Cục Hải Quan thành phố và Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Thụy trao hỗ trợ sinh kế cho các hộ giaddinhf có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy

Tại đây, Hội Chữ thập đỏ thành phố, đại diện Cục Hải Quan và Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Thụy đã trao 2 con lợn giống và 250 con gà cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuận Thiên gồm: Ông Phạm Văn Quân (đội 1 thôn Hòa Liễu), bà Phạm Thị Thời (đội 5, thôn Hòa Liễu), bà Phạm Thị Thuân (đội 7 thôn Xuân Úc).

Bà Đào Thị Hương, Phó Chủ tịch thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Thụy cho biết, hộ gia đình ông Phạm Văn Quân có hoàn cảnh rất khó khăn, hai vợ chồng anh Quân đều là lao động tự do nuôi 3 con nhỏ tuổi ăn học, 1 cháu học lớp 4 mắc bệnh loạn dưỡng cơ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc gia đình.

Hộ bà Phạm Thị Thời thuộc hộ khó khăn đặc biệt, một mình nuôi 2 cháu tuổi ăn học, bản thân bà Thời mắt kém, là lao động tự do nên thu nhập bấp bênh.

Hộ gia đình bà Phạm Thị Thuân cũng là hộ khó khăn đặc biệt trên địa bàn xã, cả hai vợ chồng đều sức khỏe yếu, lao động tự do nên thu nhập bấp bênh, hàng tháng chi phí thuốc men nhiều, hai vợ chồng lại nuôi hai cháu đang tuổi ăn học nên cuộc sống gia đình rất khó khăn.

Bằng các việc làm cụ thể, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Thụy tổ chức hỗ trợ sinh kế cho 3 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy do Cục Hải Quan thành phố tài trợ đã góp phần giúp các gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đủ điều kiện phát triển phục hồi, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Vũ Duyên

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông