Hội Cựu chiến binh và Hội Người cao tuổi thành phố: Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 – 2020

15:33 19/04/2018

Sáng 19-4, Hội Cựu chiến binh thành phố phối hợp với Hội Người cao tuổi tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 – 2020. Tới dự hội nghị có Trưởng ban dân vận Thành ủy Bùi Đức Quang.

Chương trình nhằm tăng cường phối hợp công tác, đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao – Gương sáng” và “Cựu chiến binh gương mẫu”, xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của 2 tổ chức.

Lãnh đạo Hội CCB và Hội NCT thành phố ký kết chương trình phối hợp công tác

Cụ thể, Hội Người cao tuổi và Hội Cựu chiến binh thành phố cùng phối hợp trong công tác dục chính trị tư tưởng cho các cán bộ, hội viên nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng.

Kịp thời thông tin tuyên truyền định hướng cho các cán bộ, hội viên; phát huy vai trò gương mẫu và uy tín của Người cao tuổi, hội viên Cựu chiến binh trong cộng đồng dân cư; tham gia phát triển kinh tế cải thiện đời sống, giúp nhau xóa nghèo bền vững, nâng cao đời sống cho hội viên thông qua các phong trào như: “Người cao tuổi làm kinh tế”, “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế”, “Nghĩa tình đồng đội”, “Chung tay vì Người cao tuổi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn”.

Tiếp tục phát huy vai trò Người cao tuổi và hội viên Cựu chiến binh trong tham gia bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia trên biển, xây dựng khu vực phòng thủ, công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông…

Sau khi triển khai chương trình phối hợp, định kỳ hàng năm Hội Cựu chiến binh và Hội Người cao tuổi thành phố sẽ tổ chức đánh giá, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu. Đồng thời điều chỉnh, bổ sung chương trình phối hợp giữa 2 tổ chức cho phù hợp với tình hình thực tế.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông