08:55 07/03/2025 Nhằm lan tỏa, thúc đẩy và phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong công cuộc chuyển đổi xanh, thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2025, giúp đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ tự tin, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chỉ sau nửa tháng tích cực triển khai hướng dẫn “Xây dựng gương thủ lĩnh của chuyển đổi xanh năm 2025”, Hội LHPN thành phố đã lựa chọn ra được 20 điển hình tiến tiến trong lĩnh vực này. Đây là những thủ lĩnh đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chuyển đổi xanh thuộc một trong ba lĩnh vực gồm: sản xuất kinh doanh, nông nghiệp và trong sinh hoạt, tiêu dùng, đến từ 13 quận/huyện trên địa bàn thành phố. Các chị đều có những đóng góp quan trọng đối với cộng đồng dân cư thông qua những sáng kiến, hoạt động, việc làm cụ thể trong áp dụng chuyển đổi xanh vào sản xuất, sinh hoạt, tiêu dùng, góp phần giảm thiểu khí thải, sử dụng năng lượng tái tại và thiết lập hệ sinh thái cân bằng để hướng đến xây dựng một nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường…
Sau đây Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng xin giới thiệu đến độc giả một số tấm gương “Thủ lĩnh xanh” tiêu biểu của Hội LHPN thành phố.
Chị Đoàn Thị Mơ – “Thủ lĩnh xanh” tiên phong trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Với vai trò là Giám đốc HTX Môi trường & Dịch vụ thương mại Thành Vinh, từ những năm 2008, chị đã chỉ đạo vận hành HTX thực hiện hiệu quả việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn quận Dương Kinh, tạo việc làm cho gần 80 công nhân có công ăn, việc làm ổn định với mức lương từ 4-7 triệu đồng/người/tháng. Năm 2018, chị đã đưa vào thử nghiệm thành công việc sử dụng men vi sinh để ủ rác hữu cơ. Thông qua các hội thảo, hội nghị tuyên truyền, các CLB, mô hình, đến nay chị đã tuyên truyền hướng dẫn cho trên 20.000 hộ dân, các cơ quan, đơn vị trên cả nước sử dụng men vi sinh để ủ rác hữu cơ, đồng thời vận động hội viên phụ nữ và các hộ dân thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn. Qua đó, góp phần giảm thiểu tối đa tổng lượng rác thải ra môi trường, hạn chế sự quá tải của các bãi tập kết và xử lý rác tập trung, giảm chi phí trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn, tạo ra nguồn phân hữu cơ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.
Chị Nguyễn Thị Hoàn – Nữ chủ doanh nghiệp sử dụng hiệu quả năng lượng sạch, tái tạo đưa thương hiệu “bay cao”. Dưới sự dẫn dắt, điều hành của chị Nguyễn Thị Hoàn – Giám đốc Công ty TNHH Bánh mứt Hoàn Tiến (huyện Thuỷ Nguyên), thương hiệu bánh Trung thu Hoàn Tiến luôn đứng vững trên thị trường suốt 40 năm qua. Mang trong mình bề dày lịch sử, truyền thống gia đình, Hoàn Tiến luôn đặt chất lượng và hương vị lên hàng đầu, luôn cam kết sản xuất sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Nhờ sự nỗ lực của chị cùng đội ngũ cán bộ, công nhân viên, thương hiệu của doanh nghiệp không ngừng bay cao, vươn xa. Từ năm 2021, bánh Trung thu Hoàn Tiến được công nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao. Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam đã trao tặng bánh Trung thu Hoàn Tiến Cúp vàng thương hiệu an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Và năm 2022, Công ty TNHH Bánh mứt Hoàn Tiến được Công ty CP chứng nhận quốc tế cấp chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn HACCP CODEX 2020 về ATVSTP. Năm 2024, doanh nghiệp xuất sắc lọt vào danh sách là 1 trong 2 doanh nghiệp làm bánh Trung thu truyền thống tại Hải Phòng được Công ty CP chứng nhận quốc tế cấp 2 chứng nhận: Hệ thống quản lý ATTP theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và chứng nhận HACCP - ATVSTP về sản xuất và cung cấp bánh trung thu đang sử dụng nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, giảm rác thải nhựa, hoạt động sản xuất kinh doanh không gây ô nhiễm môi trường.
Chị Đỗ Thị Thúy Hà– “Thủ lĩnh xanh” với mô hình nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn. Với vai trò là nữ Giám đốc HTX Đầu tư phát triển sông Giá (huyện Thuỷ Nguyên), chị Đỗ Thị Thuý Hà đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, không ngừng nghiên cứu, học tập, sáng tạo, dẫn dắt Hợp tác xã vận hành hiệu quả mô hình nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn. Mô hình đã sử dụng hiệu quả tài nguyên bản địa tự nhiên như bèo tây trên sông Giá, các sản phẩm rau hữu cơ tái chế, để sản xuất và nuôi giun, sản xuất ra phân bón sạch hữu cơ, đạt chuẩn chất lượng là phân trùn quế, dùng để trồng cây, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn đạt sản phẩm OCCP.
Chị Đỗ Thị Thấm – Người đưa mô hình “Ngôi nhà của Pin” đi vào cuộc sống. Chị là Chi hội trưởng tiêu biểu trong việc tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân tham gia mô hình “Ngôi nhà của Pin” nhằm chung tay phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, góp phần bảo vệ môi trường. Thực hiện sự chỉ đạo của Hội LHPN huyện, Hội LHPN xã, sau khi ra mắt mô hình “Ngôi nhà của Pin” từ tháng 10/2024 tới nay, ngoài việc tuyên truyền cho hội viên, Nhân dân tích cực hưởng ứng phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn tại các Hội nghị, chị Thấm còn trực tiếp đi tới từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn thêm. Song song với việc phân loại các loại rác thải thì Pin là rác thải có hại cần được phân loại triệt để. Triển khai mô hình này, với 12 ngôi nhà Pin được trang bị tại các điểm công cộng và đầu các ngõ xóm, tới nay, sau gần 5 tháng duy trì, chị Thấm và chị em phụ nữ của thôn đã thu gom được 10,8 kg Pin các loại của 189 hộ, đạt 100% tổng số hộ của thôn tham gia.
Chị Bùi Thị Thuý Vân – “Tác giả” của các mô hình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Tích cực đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường, sáng tạo trong chỉ đạo triển khai các mô hình mới, cách làm sáng tạo trên địa bàn xã An Tiến (An Lão), chị Bùi Thị Thuý Vân - Chủ tịch Hội LHPN xã An Tiến được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố và các tầng lớp Nhân dân địa phương biết đến là “tác giả” của một loạt các mô hình như: “Tận dụng rác thải hữu cơ từ nhà bếp để làm nước tẩy rửa tự nhiên”, “Thùng rác xanh”, “Nhà sạch vườn đẹp”, hay “CLB Phụ nữ sống khỏe, sống xanh”. Đặc biệt, chị đã đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều chị em cán bộ, hội viên Hội LHPN của xã phát triển kinh tế thông qua việc thành lập mô hình “ Phụ nữ An Tiến kinh doanh online 4.0”, tổ chức tuyên truyền hội viên phụ nữ tiêu dùng thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt theo xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là xu thế tất yếu của quá trình phát triển bền vững…
Cùng với đó là rất nhiều những tấm gương “Thủ lĩnh xanh” tiêu biểu của Hội LHPN thành phố như các chị: Lê Thị Biển-Hội viên Chi hội 10, Thôn Hào Lai – xã Cấp Tiến (Tiên Lãng); chị Nguyễn Thị Vân Anh-Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Song Hải - Thị trấn Cát Hải; chị Phạm Thị Mây-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ TDP 17, Hội LHPN thị trấn Cát Bà; chị Đào Thị Đằm-Chi trưởng Chi hội Phụ nữ TDP số 2, phường Ngọc Sơn (Kiến An). Hay chị Đoàn Thị Huệ -Phó Giám đốc Cty Giống gia cầm Lượng Huệ (An Dương); chị Vũ Thị Tám-Nữ chủ cơ sở chế biến thực phẩm Chỉnh Tám, phường An Hồng (Hồng Bàng); chị Nguyễn Thị Hà-Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Thụy Hương (Kiến Thuỵ); chị Cao Thị Hằng-Giám đốc HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Thắng Thủy (Vĩnh Bảo)… Dù hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nông nghiệp hay trong sinh hoạt, tiêu dùng thì các chị đều là những “đoá hoa” ngát hương trong rừng hoa tháng 3 của Hội LHPN thành phố Cảng, luôn ân thầm, bền bỉ, kiên cường, mạnh mẽ “toả hương” làm đẹp cho đời…
Tố Oanh
15:46 11/03/2025
09:48 10/03/2025
Chuyên mục Luật Thanh tra năm 2022 11 nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra tỉnh
Chuyên mục Luật Thanh tra năm 2022 Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh
Hướng dẫn tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố từ ngày 01/3/2025
Chuyên mục Luật Thanh tra năm 2022 Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Tổng cục, Cục
Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Công an quận Ngô Quyền cứu cụ bà 94 tuổi thoát khỏi đám cháy giữa đêm
Hoàn thành trang trí hoa tươi tại tượng đài nữ tướng Lê Chân
Độc đáo lễ rước của hàng nghìn người dân tại lễ hội Từ Lương Xâm
Đặc sắc Lễ hội Minh Thề - Di sản Văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia Xuân Ất Tỵ 2025
Sẵn sàng cho Lễ đón danh hiệu Cụm di tích quốc gia đặc biệt Từ Lương Xâm