Hội nghị cán bộ thành phố: Triển khai các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII

18:02 15/01/2018

Sáng 15-1 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, đồng chí Lê Văn Thành – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, chủ trì hội nghị cán bộ thành phố, quán triệt, học tập và triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII.

Đồng chí Lê Văn Thành phát biểu tại hội nghị

          Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, đã triển khai Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 9-1-2018 của Thành ủy, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa triển khai Kế hoạch của Ban thường vụ Thành ủy

          Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP triển khai các Chương trình hành động của Ban thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII gồm: Chương trình hành động số 49-CT/TU ngày 9-11-2018 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Chương trình hành động số 50-CT/TU ngày 10-1-2018  thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 51-CT/TU ngày 10-1-2018 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng triển khai các Chương trình hành động của Ban thường vụ Thành ủy

          Thay mặt Ban thường vụ Thành ủy, đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thứ Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP thông tin tới hội nghị kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết đại hội 12 của Đảng và Nghị quyết đại hội 15 Đảng bộ thành phố.

           Đồng chí nêu rõ: “Với quyết tâm chính trị xây dựng Thành phố Hải Phòng thành Thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, phát huy truyền thống “Trung dũng – Quyết thắng”, Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy đã thảo luận rất kỹ về thực trạng kinh tế, xã hội thành phố, những thành tựu sau 30 năm đổi mới cùng vơi những hạn chế, điểm nghẽn làm cho thành phố chưa phát triển tương xứng với vị thế, tiềm năng, từ đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo…”

          Sau khi nêu bật những thành tựu đột phá của thành phố trong 2 năm thực hiện Nghị quyết đại hội 12 của Đảng và Nghị quyết đại hội 15 Đảng bộ thành phố, nổi bật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và vận động quần chúng, đồng chí Lê Văn Thành dành thời gian phân tích sâu về những bài học kinh nghiệm, đánh giá về những hạn chế và giải pháp khắc phục.

        Đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ và đoàn thể nhân dân, tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp thiết thực, tạo sự đồng thuận, thống nhất và quyết tâm cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi mọi mục tiêu đề ra.

         Cũng trong khuôn khổ hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, đã thông tin đến các đại biểu tham dự về kết quả chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thành phố Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Hữu Doãn - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy triển khai nội dung hướng dẫn kế hoạch quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Thông báo số 52-TB/VPTW về kết quả chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hải Phòng.

            LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông