Hội nghị doanh nghiệp khu vực duyên hải phía Bắc 2018

21:13 06/04/2018

Sáng 6-4, tại Trung tâm hội nghị thành phố, hơn 500 doanh nghiệp đã tham dự Hội nghị doanh nghiệp khu vực duyên hải phía Bắc 2018 do Chi nhánh Phòng thương mại và công nghiệp (VCCI) Việt Nam tại Hải Phòng và UBND TP Hải Phòng phối hợp tổ chức. Dự hội nghị có Chủ tịch VCCI Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành Hải Dương, Thái Bình, Hưng Yên…, các sở ban ngành, hội, hiệp hội doanh nghiệp khu vực Duyên hải phía Bắc.

Theo Giám đốc VCCI Hải Phòng Phí Văn Dực, năm 2017, tại khu vực Duyên hải phía Bắc, đã có 8.168 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 54.997 tỷ đồng, tăng 24,34% về số lượng doanh nghiệp và 10,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Đồng thời có 2.088 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Dù vẫn có 4.512 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể trong năm 2017 song con số này cũng đã giảm so với năm 2016 là 4.610 doanh nghiệp. Kết quả điều tra PCI 2017 tiếp tục cho thấy những dấu hiệu khởi sắc về môi trường kinh doanh tại khu vực Duyên hải phía Bắc, trong đó đặc biệt Quảng Ninh lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng PCI 2017, Hải Phòng cũng lần đầu tiên nằm trong top 10 tỉnh thành có chất lượng điều hành tốt nhất của năm 2017.

Chủ tịch VCCI Việt Nam Vũ Tiến Lộc trao Bằng khen cho doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017...

Năm qua, mặc dù nền kinh tế Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng đại đa số doanh nghiệp trên địa bàn do VCCI Hải Phòng phụ trách đã vượt qua thách thức để phát triển ổn định và bền vững, có những đóng góp quan trọng vào việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý; giải quyết việc làm, tham gia xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, góp phần không nhỏ vào tốc độ tăng trưởng 6,81% của nền kinh tế.

VCCI Hải Phòng cũng đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như: tham mưu cho Đảng, nhà nước các vấn đề kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh. Vận động chính trị, tăng cường liên kết doanh nghiệp Việt Nam, mở rộng quan hệ hợp tác của VCCI. Hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại; nắm bắt đầy đủ thông tin về tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đưa ra những nhận định, quyết định hợp lý; khắc phục khó khăn, giữ vững niềm tin từng bước ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng giới thiệu tới các doanh nghiệp tiềm năng, lợi thế của thành phố và nhấn mạnh đến những kết quả trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh với những việc làm cụ thể như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút gọn thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư; giải phóng mặt bằng được thực hiện nhanh chóng; đánh giá chỉ số PCI đối với các sở ngành, địa phương; thường xuyên tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Luôn coi doanh nghiệp là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng mong muốn các doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong khu vực Duyên hải phía Bắc hãy đến tìm hiểu cơ hội để đầu tư, kinh doanh tại Hải Phòng.

Nhân dịp này, VCCI Hải Phòng đã ký thỏa thuận hợp tác truyền thông với Đài Phát thanh truyền hình Hải Phòng và trao Bằng khen của Chủ tịch VCCI Việt Nam cho 74 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017...

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông