Hội nghị Huyện ủy An Lão lần thứ 8: Thông qua 15 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong năm 2022

22:03 15/12/2021

Sáng 15-12, Huyện ủy An Lão tổ chức Hội nghị lần thứ 8, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022; thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có đồng chí Lê Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế thành phố. Đồng chí Nguyễn Cao Lân – Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Huyện ủy An Lão lần thứ 8

          Trong năm 2021 mặc dù tình hình chung gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng huyện vẫn nỗ lực vượt qua, đạt những kết quả nổi bật.

       Về công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị khác, nổi bật là huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức 4 Hội nghị: nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng… theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu các xã thị trấn.

          Về kinh tế - xã hội, huyện đã đạt và vượt mức kế hoạch hầu hết các  chỉ tiêu, đáng chú ý như giá trị sản xuất công nghiệp do huyện quản lý đạt 605,8 tỷ đồng tăng 12,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 4.805 tỷ đồng, tăng 12,54%; tổng thu ngân sách thực hiện 284,299 tỷ đồng, bằng 125,67% dự toán năm và tăng 5,5%... so với cùng kỳ năm 2020. Quốc phòng – An ninh được đảm bảo, an sinh xã hội được giữ vững, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng có nhiều ý kiến đánh giá, phân tích chỉ ra những khó khăn, hạn chế tồn tại. Cụ thể là: tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của một bộ phận người dân gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19; một số chỉ tiêu còn đạt thấp so với kế hoạch; các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, tình trạng nông dân bỏ ruộng… còn bộc lộ bất cập.

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, Hội nghị đã thảo luận và thông qua 15 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện năm 2022, xác định chủ đề hành động năm 2022 “Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”, đồng thời thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông