Hội nghị Thành ủy lần thứ 9: Triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

14:55 12/10/2022

Sáng 11/10, tại Trung tâm hội nghị thành phố, đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 9, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 cùng một số nội dung quan trọng khác.
Quang cảnh tại Trung tâm hội nghị thành phố

          Đánh giá tại Hội nghị cho thấy, trong 9 tháng năm 2022, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đã bám sát quan điểm của Trung ương, thực tiễn thành phố và các địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, đạt được kết quả tích cực.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

          Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt yêu cầu đề ra, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng, kiểm tra giám sát và kỷ luật trong Đảng có nhiều chuyển biến, quốc phòng an ninh, an sinh xã hội được giữ vững, gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

          Cụ thể, một số chỉ tiêu đáng chú ý là: Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) tăng 12,06%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 12,7%; thu ngân sách nhà nước tăng 18,79%; kim ngạch xuất khẩu tăng 12,76%; sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước tăng 9,35%; số lượng khách du lịch tăng 77,25%... so với cùng kỳ năm 2021.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

          Các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, đã kết nạp 2.114 đảng viên; thành lập mới 30 tổ chức đảng; cấp ủy các cấp kiểm tra 817 tổ chức đảng và 639 đảng viên, giám sát 636 tổ chức đảng và 804 đảng viên.

         Cùng với đó, đã tiến hành khởi công một số công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực giao thông, đô thị, góp phần nâng tầm vị thế và tiếp tục mở đường cho sự phát triển của thành phố.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang ghi nhận nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sở, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra với tinh trần trách nhiệm cao.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

          Trong đó, bên cạnh những thành tựu nêu trên, thành phố cũng đạt kết quả hết sức tích cực trong cải cách hành chính, chuyển đổi số cũng như tổ chức khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn, tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn.   

       Đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ, kết quả đó đã góp phần nâng tầm hình ảnh, vị thế của thành phố, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ nhiệm vụ phát triển trong thời gian tiếp theo.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

          Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; chú trọng đến công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; hoàn thành bổ sung quy hoạch cán bộ.

          Cùng với đó, rà soát các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường các giải pháp hiệu quả phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc còn lại. Đồng thời tập trung chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng theo Nghị quyết số 35 của Quốc hội.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị.

          Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cũng lưu ý, cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng; tăng cường rà soát, quy hoạch, xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn các quận, huyện, bảo đảm nhu cầu tái định cư phục vụ triển khai các dự án tại các địa phương đến hết nhiệm kỳ 2020 – 2025.

          Song song với công tác bảo vệ môi trường, các biện pháp thu gom, xử lý rác thải; đẩy mạnh cải cách hành chính; quan tâm công tác phát triển nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố; tập trung hoàn thành các thủ tục, quy trình để sớm khởi công Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm...

          Hội nghị cũng cho ý kiến về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa quận Hải An và huyện Thủy Nguyên tại khu vực đảo Vũ Yên; cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

          Trước đó, đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đã thông tin nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vừa diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

          LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông