Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp Quảng Ninh tháng 6-2018: Doanh nghiệp đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh

17:43 05/07/2018

Tại Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 được tổ chức sáng 3-7 tại Quảng Ninh, đông đảo đại diện doanh nghiệp đã trao đổi, đưa ra những đề xuất kiến nghị với lãnh đạo Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, nhiều ý kiến đánh giá cao nỗ lực, sáng tạo và sự hết lòng vì doanh nghiệp của tỉnh. Báo An ninh Hải Phòng xin trích đăng một số ý kiến tại hội nghị:

Ông Tạ Đức Quyết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Ninh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền: Tôi đánh giá cao sự cầu thị của tỉnh Quảng Ninh trong việc lắng nghe tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của các doanh nghiệp. Điển hình, thời gian qua, tỉnh đã tập trung nhiều giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp một cách hiệu quả; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ngành luôn luôn lắng nghe và đồng hành với chúng tôi trong tất cả các công việc. Khi có phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp đến các cấp, các ngành đều được phản hồi và tìm ra giải pháp tháo gỡ nhanh nhất. Bên cạnh đó việc các Trung tâm HCC đi vào vận hành đã giúp doanh nghiệp giảm thời gian, tài chính và thể hiện tính minh bạch khi tiếp cận với các sở, ban, ngành. Điều này được minh chứng qua việc Quảng Ninh lần đầu tiên được vinh danh ở vị trí quán quân PCI 2017 toàn quốc, cho thấy thước đo PCI phản ánh đúng việc chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền của tỉnh Quảng Ninh và mức độ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Quảng Ninh qua từng năm.

Tôi mong muốn, nhiều kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp được tỉnh, các ngành, địa phương giải quyết kịp thời hơn nữa. Qua đó tạo dựng được niềm tin ở doanh nghiệp và các doanh nghiệp sẽ luôn đồng lòng, sát cánh cùng tỉnh để xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển.

Ông Aaron Funnell, Giám đốc điều hành Công ty Outward Bound Viet Nam thuộc Tập đoàn Giáo dục quốc tế Kinderworld (Singapore): Thời gian qua được sự giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các sở, ngành, Tập đoàn Kinderworld đã thành công trong xây dựng và vận hành Trường quốc tế Singapore, trường quốc tế đầu tiên tại phường Hùng Thắng, Hạ Long vào năm 2016 và đến nay chúng tôi đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2 bao gồm khối nhà học, bể bơi, sân bóng... Nhận thấy tiềm năng phát triển tại tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi tiếp tục đề xuất với tỉnh phát triển dự án Trường Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam được triển khai nhằm truyền cảm hứng và giúp học sinh hiểu rõ giá trị xã hội, văn hóa và cộng đồng.

Trường Outward Bound Việt Nam, bao gồm khu ký túc và tiện ích dành cho giáo dục ngoài trời, sẽ mang đến chương trình học độc đáo giúp học viên nhận thức được trách nhiệm của mình với môi trường và xã hội thông qua các hoạt động ngoài trời và các trải nghiệm mang tính thám hiểm tại khu vực Đại Yên, TP Hạ Long. Hiện nay, trong hệ thống của chúng tôi có hơn 1.000 học viên đã sẵn sàng đăng ký thực hiện khóa học Outward Bound tại TP Hạ Long, nhất là khi các tuyến đường cao tốc nối Hải Phòng- Hạ Long, Hạ Long- Vân Đồn và sân bay Vân Đồn sắp được đưa vào khai thác sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Lần đầu tiên được tham dự buổi tiếp xúc đối thoại doanh nghiệp ngày hôm nay, tôi rất ấn tượng với mối quan hệ khăng khít giữa doanh nghiệp và chính quyền trong việc kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Qua đây, chúng tôi đề xuất với tỉnh tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ để chúng tôi triển khai dự án Trường Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound tại phường Đại Yên, TP Hạ Long trong thời gian tới.

Ông Trương Thành Long, Tổng Giám đốc Công ty CP Trí Đức: Thời gian qua, theo đánh giá của tôi cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Thông qua đó góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng ổn định trong hoạt động xuất nhập khẩu, kinh tế biên mậu trên địa bàn. Nhằm tăng cường công tác cải cách hành chính, Quảng Ninh đã có nhiều sáng kiến làm đơn giản hóa các thủ tục thông quan với 100% các thụ tục hải quan được thực hiện qua mạng, đặc biệt việc tháo gỡ những khó khăn trong việc thực hiện Thông tư 52 năm 2015 của Bộ Công thương về danh mục các loại hàng hóa được xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở.

Cùng với đó là nhiều dự án đầu tư hạ tầng được tỉnh quan tâm triển khai như đầu tư xây dựng cầu Bắc Luân 2, khởi công dự án đường cao tốc Móng Cái – Vân Đồn, đưa vào hoạt động cảng cầu phao ICD Thành Đạt nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp kinh doanh biên mậu. Để tạo điều kiện hơn nữa cho sự phát triển kinh tế cửa khẩu, qua Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp hôm nay, doanh nghiệp chúng tôi muốn đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông tại các địa bàn cửa khẩu, điểm thông quan hàng hóa, đồng thời đẩy nhanh tiến độ sớm đưa cầu Bắc Luân 2 vào hoạt động tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp 2 nước trong việc thông quan hàng hóa được thuận lợi. Cùng với đó, tỉnh cần có những cơ chế chính sách ưu đãi thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình, kết cấu hạ tầng, xây dựng dịch vụ logistics tại Cảng Vạn Gia (Móng Cái) để phục vụ cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua địa bàn.

Ông Đặng Duy Quân, Giám đốc Công ty Trí Lực: Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp 6 tháng đầu năm là bước đi mang tính cải thiện môi trường đầu tư rất tốt của tỉnh Quảng Ninh. Và việc làm này tạo nên môi trường phát triển doanh nghiệp rất tốt, chúng tôi kỳ vọng với đà này, doanh nghiệp Quảng Ninh phát triển bền vững và phù hợp với xu thế hiện nay. Cá nhân tôi, là một doanh nhân Quảng Ninh, tôi mong muốn Tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục cũng không ngừng tìm kiếm, chủ động mở nhiều kênh, nhiều cách thức khác nhau để lắng nghe, tạo không gian mở và thân thiện, gần gũi giữa chính quyền các cấp, các cơ quan sở ngành với nhà đầu tư, doanh nghiệp, qua đó để doanh nghiệp và chính quyền cùng chung 1 tiếng nói, cùng nhau xây dựng chính quyền kiến tạo, chính quyền hành động, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất.  

Đồng thời, các ngành và địa phương cần phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, để tiếp tục đột phá hơn nữa công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, tạo động lực khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp huyện Hoành Bồ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP phát triển công nghệ môi trường Hoành Bồ: Cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh đánh giá cao việc tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp hàng tháng, hàng quý, gặp gỡ theo chuyên đề của tỉnh trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ giúp tỉnh giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp, tạo tiền đề không nhỏ để doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Điều đặc biệt quan trọng thông qua các buổi tiếp xúc, chúng tôi – những doanh nghiệp đang đầu tư trên địa bàn tỉnh nhận thấy, đó là nhận thức và hành động của cán bộ công chức các cấp đã thay đổi mạnh mẽ, chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, coi doanh nghiệp là đối tác và khách hàng của hệ thống dịch vụ công, sự hài lòng của doanh nghiệp thực sự trở thành thước đo chuẩn mực đối với chất lượng dịch vụ của cơ quan công quyền.

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tại buổi Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp hôm nay, tôi mong muốn Tỉnh tiếp tục quan tâm dành nguồn lực đầu tư các công trình kỹ thuật bảo vệ môi trường như: xây dựng các lò đốt rác cho các khu vực vùng sâu, vùng xa; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xử lý chất thải đã được chấp thuận đầu tư.

NHẬT LAM

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông