Hội Nhà báo thành phố: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

00:17 07/07/2018

   Sáng 6-7, Ban chấp hành Hội Nhà báo TP Hải Phòng tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác Hội 6 tháng cuối năm 2018.

Quang cảnh hội nghi 

   6 tháng đầu năm, Hội Nhà báo thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng duy trì các hoạt động nhằm khẳng định vai trò là tổ chức chính trị, xã hội – nghề nghiệp của những người làm báo Hải Phòng.

Trong đó, Hội chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí tham gia Hội báo xuân toàn quốc năm 2018 với 50 ấn phẩm Báo Xuân của Hải Phòng được giới thiệu, trưng bày; tiến hành tổng kết, trao giải báo chí về chủ đề “Công chức liêm chính – Công dân gương mẫu”, đồng thời phát động cuộc thi báo chí với chủ đề “Người tốt, việc tốt – 2018” trên các cơ quan thông tấn báo chí và trên hệ thống phát thanh của Đài phát thanh – truyền hình Hải Phòng.

Hội cũng tổ chức các cuộc tọa đàm báo chí với chủ đề “Nghề báo” và “Vững nghề và sáng tâm” nhân kỷ niệm 32 năm Ngày thành lập Hội (07-03-1986 * 07-03-2018) và kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-06-1925 * 21-06-2018).

Nhà báo Lê Trọng Nghĩa, Ủy viên BCH Hội Nhà báo VN, Tổng biên tập Báo Hải Phòng phát biểu tại hội nghị 

Đặc biệt, nhân kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6), giới báo chí Hải Phòng có 2 tác phẩm vào chung khảo giải Báo chí toàn quốc lần thứ 12 (năm 2017) gồm loạt bài 3 kỳ “Phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng” của tác giả Lê Minh Thắng (Báo An ninh Hải Phòng) và phóng sự truyền hình “Tôi không tật nguyền” của nhóm tác giả Thu Hoài, Văn Bảo, Nguyễn Tú, Lê Nhân (Đài phát thanh – truyền hình Hải Phòng) đoạt giải khuyến khích.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Hội tổ chức trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” của Hội Nhà báo Việt Nam cho 11 hội viên, kết nạp 11 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của Hội lên 416 người.

Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Bùi Thanh Long phát biểu tại hội nghị 

   Trong 6 tháng cuối năm 2018, Hội Nhà báo thành phố đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ tổ chức Đại hội Hội Nhà báo thành phố lần thứ VII; tổng kết và trao các giải báo chí đã phát động trong năm 2018, kiện toàn CLB Nhà báo cao tuổi…

Trước mắt, Hội Nhà báo thành phố tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ với chủ đề “Phóng sự và phỏng vấn” và tổ chức giao lưu với Trung tướng, nhà báo, nhà văn, Anh hùng lao động Hữu Ước, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị - CAND, nguyên Tổng biên tập Báo Công an nhân dân.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông