Hội Nông dân thành phố: Trao thực phẩm tặng Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng và Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2

12:54 03/02/2021

Hưởng ứng Lời kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch Covid - 19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chỉ thị của Thành ủy, UBND TP, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về tăng cường công tác phòng, chống dịch; sáng 3-2, đồng chí Đỗ Đức Hòa - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, đã dẫn đầu đoàn công tác của đơn vị đến thăm, trao tặng thực phẩm hỗ trợ 2 đơn vị là: Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng và Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hồng Hưng - Phó Chủ tịch, lãnh đạo các ban, Văn phòng Hội Nông dân thành phố, Giám đốc HTX Sản xuất Kinh doanh và Dịch vụ Nông Nghiệp Chiêu Viên.
Đồng chí Đỗ Đức Hòa - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố trao thực phẩm tặng Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng và Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2

Thay mặt lãnh đạo Hội nông dân thành phố, đồng chí Đỗ Đức Hòa - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đã trao: 2.000 quả trứng vịt, 3 tấn rau súp lơ tặng 2 cơ sở khu cách ly tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng và Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2.

Được biết, nguồn thực phẩm trên do các cơ sở sản xuất có sản phẩm đã được thành phố công nhận là sản phẩm OCOP được sử dụng biểu trưng (Logo) OCOP và hạng sao in trên bao bì sản phẩm cung cấp để gửi tặng 2 bệnh viện với mong muốn góp một phần vào việc nâng cao chất lượng bữa ăn, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ y, bác sĩ phục vụ tại khu cách ly (trong đó có Trứng vịt Trấn Hưng của HTX Sản xuất Kinh doanh và Dịch vụ Nông Nghiệp Chiêu Viên, xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng; súp lơ của Công Ty TNHH Thực Phẩm Xanh Kỳ Duyên, xã Hùng Tiến, Vĩnh Bảo).

Đồng chí Đỗ Đức Hòa - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố trao thực phẩm tặng Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng và Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2

Đây là món quà quý giá, ý nghĩa mà Hội Nông dân thành phố gửi trao đến đội ngũ y, bác sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng chống dịch của thành phố. Qua đó, góp phần cổ vũ, khích lệ, động viên đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ 2 Bệnh viện tiếp tục nỗ lực vượt khó, sát cánh cùng toàn Đảng, toàn quân và dân thành phố trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

 Ngoài ra, để chung tay cùng cấp ủy, chính quyền thành phố trong cuộc chiến chống lại đại dịch, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã phát động phong trào “Nông dân Hải Phòng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”. Các cấp Hội đã phát động trong các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, các doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn thành phố ủng hộ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết khác cho các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố.

Thông qua các hoạt động thiết thực của các cấp Hội, phong trào “Nông dân Hải Phòng chung tay đẩy lùi dịch bênh COVID-19” đang phát triển mạnh mẽ, lan tỏa đến từng cán bộ, hội viên, nông dân; được cụ thể hoá bằng những việc làm, hành động thiết thực, ý nghĩa, góp phần chung sức, đồng lòng cùng toàn dân chiến thắng đại dịch…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông