Hội Nông dân thành phố: Hỗ trợ gia đình hội viên gặp hỏa hoạn

16:08 19/05/2019

Nhằm kịp thời chia sẻ, giúp đỡ gia đình hội viên sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, Hội Nông dân thành phố vừa tổ chức đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Nguyễn Thị Lan, ở thôn Khánh Thịnh, xã An Hồng, huyện An Dương, có nhà bị cháy vừa qua.

Vật dụng trong nhà bà Lan bị cháy rụi

Gia đình bà Lan có hoàn cảnh khó khăn. Chồng làm phụ hồ, vợ bán hàng tại chợ xã An Hồng, con trai đang theo học trường nghề.

Khoảng 14h30 ngày 15-5, khi cả gia đình bà Lan đi làm, không ai có nhà thì xảy ra sự cố chập điện. Hàng xóm phát hiện đám khói bốc lên từ nhà bà Lan đã nhanh chóng báo ngay cho gia đình kịp thời về nhà, tri hô bà con đến ứng cứu.

Nhưng do thời tiết nắng nóng gay gắt, tất cả vật dụng trong ngôi nhà, gồm: giường, tủ, ti vi, quạt… phút chốc bị thiêu rụi hoàn toàn, không có khả năng sửa chữa, phục hồi, sử dụng lại.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Nguyễn Thị Thoa thăm hỏi, động viên và trao một phần kinh phí hỗ trợ gia đình bà Lan

Hiện, gia đình bà Lan đang ở tạm nhà người thân.

Thay mặt Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đã đến thăm hỏi, động viên và trao một phần kinh phí hỗ trợ gia đình. Qua đó, góp phần cùng các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương sẻ chia, giúp gia đình bà Lan sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích