Hội Phụ nữ Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư - CATP: Sáng tạo, trách nhiệm, xây dựng Hội vững mạnh

17:19 08/04/2017

Hội phụ nữ Phòng PA84 trao kinh phí cho gia đình chị Nguyễn Thị Phượng

Tuy mới thành lập nhưng những năm qua, Hội Phụ nữ Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (PA84) luôn đồng lòng, phát huy trí tuệ xây dựng Hội vững mạnh. Đặc biệt từ đầu năm 2916, Ban chấp hành Hội đã tổ chức ký kết giao ước thi đua với nhiều nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực.

Theo đó, công tác phụ nữ của đơn vị tập trung hướng đến giáo dục chính trị - tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tu dưỡng phẩm chất; làm tốt 3 nội dung phong trào thi đua: “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc”... gắn với các hoạt động chào mừng những sự kiện lớn của Ngành, thành phố và đất nước.

Bên cạnh đó, Hội còn đăng ký thực hiện Công trình: “Phụ nữ PA84 tham mưu, hướng dẫn các doanh nghiệp FDI bảo đảm tốt ANTT, phòng ngừa ngừng việc tập thể trên địa bàn”.

Từ các phong trào thi đua sôi nổi nói trên, cán bộ, hội viên Phòng PA84 - CATP đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt công tác chuyên môn. Chị em chủ động bám sát, nắm chắc tình hình tại hơn 100 cơ sở, qua đó kịp thời tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp chấp hành đúng chính sách pháp luật, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, nhất là bảo vệ tốt an ninh nội bộ và tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”.

Cũng năm 2016, nữ CBCS đơn vị đã tham gia xác minh 3 vụ trộm tiền trong tài khoản, làm rõ 2 đối tượng người nước ngoài lừa đảo qua tài khoản các tổ chức tín dụng, góp phần làm rõ vụ Vũ Thị Yến thành lập 20 công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn, điều tra kiến nghị của Công ty TNHH JH Cos Việt Nam về việc nguyên Giám đốc Công ty nâng khống giá trị công trình sửa chữa nhà xưởng và nhiều vụ việc khác. Ngoài ra, chị em cũng tham mưu giúp chính quyền địa phương, ban, ngành và các doanh nghiệp tổ chức đối thoại, trao đổi với người lao động để nắm tâm tư, nguyện vọng phòng tránh ngừng việc tập thể xảy ra.

Theo đồng chí Vũ Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng PA84 - CATP, đội ngũ cán bộ nữ của đơn vị đã và đang trưởng thành mạnh mẽ, khẳng định vai trò năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực ấy, Cấp ủy, lãnh đạo phòng đã tin tưởng, bồi dưỡng, đào tạo bổ nhiệm 3 chị giữ vai trò chỉ huy đội nghiệp vụ. Năm 2016 vừa qua, 5 lượt cán bộ hội viên được Giám đốc CATP tặng giấy khen, 1 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen.

Bên cạnh đó, Ban chấp hành Hội Phụ nữ đơn vị còn là chỗ dựa cho chị em khi gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều hoạt động bổ ích nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết cho hội viên về chăm sóc sức khoẻ, văn hóa - xã hội, kỹ năng giao tiếp ứng xử, nếp sống văn minh thanh lịch, kiến thức bình đẳng giới và các hoạt động vì sự tiến bộ, của phụ nữ cũng như các hoạt động văn nghệ - thể dục thể thao... được chú trọng. Hội cũng quan tâm hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, tiếp tục duy trì hiệu quả “Nhóm phụ nữ tiết kiệm”; đồng thời quan tâm tổ chức hoạt động hè cho con CBCS, biểu dương và thưởng học sinh xuất sắc.

Ngoài ra phải kể tới các hoạt động xã hội từ thiện - một nội dung không thể thiếu trong các chương trình công tác của Hội. Hàng năm, Hội đều tích cực vận động hội viên, đoàn thể xã hội, doanh nghiệp góp tiền, lương thực, thuốc men… để tổ chức thăm, tặng quà người nghèo, con thương binh, thân nhân liệt sỹ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng bào dân tộc miền núi. Gần đây nhất là việc Hội đã quyên góp trong CBCS đơn vị và cùng với gia đình chị Nguyễn Thị Phượng, sinh 1983, thôn Kim Sơn, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng một ngôi nhà tình nghĩa khang trang. Ngày khởi công, người phụ nữ nhỏ bé tràn ngập hạnh phúc, nghẹn ngào: “Cám ơn tình cảm của các cô, các chị!”

Minh Phương

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông