Hội thảo về kinh nghiệm quản lý, phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng

20:01 03/12/2022

Ngày 3-12, tại Đồ Sơn, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đăng cai tổ chức hội nghị khối thi đua và hội thảo về kinh nghiệm quản lý, phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng. Đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng chủ trì. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo các Ban Quản lý Khu Kinh tế, khu Công nghiệp các tỉnh, thành phố Vùng đồng bằng sông Hồng…
Đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng chủ trì. 

       Tại hội nghị, lãnh đạo các Ban Quản lý Khu Kinh tế, khu Công nghiệp các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng cùng trao đổi những kinh nghiệm thực tế tại địa phương trong xây dựng, thu hút đầu tư tại các KCN. Theo đó, các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng đều đã hình thành các KCN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích lên tới hàng chục nghìn ha, giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động. Nhờ vậy, các KCN, KKT của 11 tỉnh, thành phố trong vùng đã chiếm 33% về số dự án; 30% tổng vốn FDI của cả nước, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của mỗi địa phương, của vùng và cả nước.

  

Quang cảnh hội thảo

          Tại hội thảo, các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận về những quy định trong Nghị định số 35 ngày 28-5-2022 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Các ý kiến tại hội thảo đều đánh giá cao nghị định 35 với nhiều nội dung đổi mới, được coi như một bước đột phá về cơ chế chính sách, kịp thời tháo gỡ một số nút thắt, khơi thông phát triển KCN, KKT.

Đại diện Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh, thành phố Vùng đồng bằng sông Hồng phát biểu

       Tuy nhiên, theo Ban Quản lý các KCN, KKT, đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc. Nổi lên là các vướng mắc trong thành lập các KCN; về quy hoạch xây dựng; về xây dựng khi đô thị- dịch vụ trong KCN; đặc biệt trong phát triển nhà ở công nhân… 

       Một số ý kiến đề nghị Bộ KHĐT tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách phân cấp, phân quyền chủ động cho các BQL KKT, KCN, nhất là về cấp phép lao động; môi trường; quy định rõ tiêu chí KCN sinh thái; KCN hỗ trợ; đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian cấp phép về PCCC, môi trường; tháo gỡ nhanh những vướng mắc trong xây dựng nhà ở công nhân, nên mở rộng diện doanh nghiệp được phép xây dựng nhà ở công nhân và diện công nhân, diện đối tượng được thụ hưởng chính sách này…

                    

Bà Vương Thị Minh Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ KHĐT trao đổi, làm rõ một số vấn đề 

          Đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng nêu rõ một số kinh nghiệm của Hải Phòng trong quy hoạch, phát triển các KCN; xây nhà ở công nhân; CCHC; chuyển đổi số; xúc tiến đầu tư… Theo đồng chí Lê Trung Kiên, tại hội thảo, có 11 ý kiến, kiến nghị liên quan mật thiết tới sự phát triển và hoạt động của các KCN, KKT trong vùng. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng sẽ tổng hợp, xin ý kiến các tỉnh, thành phố trong vùng và gửi Bộ KHĐT xem xét giải quyết./.

                                                                                                                              Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông