Hội thi Nhà nông đua tài cấp thành phố năm 2022 Giải Xuất sắc thuộc về đội tuyển Thuỷ Nguyên

09:28 18/06/2022

Ngày 17-6, Hội Nông dân thành phố tổ chức hội thi Nhà nông đua tài cấp thành phố năm 2022. Dự khai mạc hội thi có các đồng chí: Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm, Đỗ Đức Hòa – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị tài trợ, các tập thể, cá nhân đã tích cực phối hợp, đồng hành giúp Ban Tổ chức trong quá trình chuẩn bị và tổ chức hội thi.
Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hoàng Văn Tường tặng hoa, quà lưu niệm các nhà tài trợ

Hội thi Nhà nông đua tài năm 2022 là một hoạt động chính trị rộng lớn trong toàn hệ thống Hội, nhằm tuyên truyền, nâng cao hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chủ trương, chính sách của thành phố về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ, hội viên, nông dân.

Phần thi “Lời chào nông dân” của đội Tiên Lãng

Đồng thời, tạo sân chơi bổ ích giúp đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân có cơ hội được giao lưu, học hỏi, trao đổi lẫn nhau về kiến thức KHKT, tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất: cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản, thú y, bảo vệ thực vật theo quy trình VietGap, sử dụng vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm. Hay những kiến thức về kinh tế hợp tác, hợp tác xã và bảo vệ môi trường trong nông nghiệp, nông thôn cho cán bộ, hội viên nông dân.

Phần thi “Lời chào nông dân” của đội Vĩnh Bảo

Phần thi “Lời chào nông dân” của đội Kiến Thuỵ

Qua đó, góp phần quan trọng vào tiến trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh. Tạo động lực thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững.

Đồng thời tăng cường sự hiểu biết giữa các cấp Hội; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, củng cố tổ chức, thu hút đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội. Từ đó, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Hội Nông dân trong đời sống chính trị ở nông thôn, tạo không khí vui tươi phấn khởi, hăng say lao động, sản xuất.

Phần thi “Lời chào nông dân” của đội Cát Hải

Phần thi “Lời chào nông dân” của các đội tuyển

Hội thi thu hút sự tham gia của các đội tuyển tiêu biểu đến từ 11 huyện, quận. Đây cũng là lực lượng nòng cốt, đội quân xung kích đi đầu trong phong trào nông dân, góp phần mang lại hiệu quả cao cho công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hoàng Văn Tường trao giải Xuất sắc, giải Nhất tặng đội tuyển Thuỷ Nguyên, Tiên Lãng

Tham gia hội thi, 11 đội tuyển phải lần lượt phải vượt qua các phần thi: “Lời chào nông dân”, “Nghe nông dân nói”, “Kiến thức nhà nông” và “So tài nhà nông”.

Ban tổ chức trao giải Chuyên đề tặng các đội tuyển

Với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, chính xác, sau 4 vòng thi, Ban Giám khảo đã chọn ra các đội tuyển xuất sắc để trao giải.

Theo đó, giải Xuất sắc thuộc về đội tuyển đến từ Thuỷ Nguyên, tiếp đến là giải Nhất thuộc về đội tuyển Tiên Lãng. Giải Nhì thuộc về 2 đội Kiến Thuỵ, Hải An; 2 đội tuyển đến từ An Lão, Dương Kinh giành giải Ba. Giải Khuyến khích thuộc về các đội: An Dương, Vĩnh Bảo, Kiến An, Cát Hải và Đồ Sơn. Giải chuyên đề thuộc về 3 đội: Thuỷ Nguyên, Tiên Lãng và An Lão.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông