Hôm nay, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII bắt đầu ngày làm việc đầu tiên

09:08 25/01/2021

Như tin đã đưa, theo chương trình kế hoạch đã được các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương thống nhất, hôm nay ngày 25-1-2021, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng tiến hành ngày làm việc đầu tiên.

Hội nghị Trung ương 15 chốt các nội dung chuẩn bị tiến hành Đại hội XIII của Đảng

Đại hội XIII là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời cũng là ngày hội lớn của đất nước, được toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trông đợi sẽ tiếp tục thực hiện mạnh mẽ công cuộc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện khát vọng phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011).

Đồng thời đề ra Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25-1 đến ngày 2-2, với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước. Trong đó, đại biểu đương nhiên 191 đồng chí (các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII); đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương gồm 1.381 đồng chí; đại biểu chỉ định là 15 đồng chí. Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng tham dự Đại hội XIII của Đảng gồm 23 đồng chí, được bầu tại Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hải Phòng tưng bừng cờ hoa hướng về Đại hội XIII của Đảng

Ngoài đại biểu chính thức, khách mời tại Đại hội XIII còn có các đồng chí nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng từ khóa III đến khóa VII; đại diện mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu,... đến dự.

Dự đưa tin tại Đại hội có gần gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước; hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến. Trước đó, Ban Tổ chức Đại hội đã khai trương, đưa vào vận hành Trung tâm Báo chí, nhằm đảm bảo tốt nhất các điều kiện cho truyền thông đại chúng trong và ngoài nước tiếp cận, đưa tin về sự kiện trọng đại của đất nước.

Hướng về Đại hội XIII của Đảng, trên địa bàn cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, phản ánh rõ nét không khí phấn khởi, niềm tin và kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong ngày hội lớn. Đặc biệt, trên địa bàn Hải Phòng cũng như cả nước, công tác bảo đảm ANTT đã được triển khai toàn diện, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác, chặt chẽ ngay từ khâu phòng ngừa, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

                                                                                          LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông