Hơn 2000 thí sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Trần Phú năm học 2021-2022.

03:20 12/06/2021

Hôm nay, ngày 11-6, 2.332 thí sinh đã chính thức bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Trần Phú năm học 2021-2022. Do dịch bệnh Covid-19 bùng phát và có nhiều diễn biến khó lường, ngoài 3 Hội đồng thi chính thức (Trường THPT chuyên Trần Phú, THPT Lê Quý Đôn và Trường THCS Lê Lợi), Ban chỉ đạo thi thành phố còn bố trí 1 Hội đồng thi dành riêng cho 6 thí sinh thuộc diện F2 và ở trong khu phong tỏa tại Trường THCS Đông Hải.

Năm nay, tổng số lượng thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên Trần Phú tăng hơn so với các năm trước. Điểm mới phần thi Tiếng Anh chuyên năm nay có thêm kỹ năng nghe hiểu, bên cạnh kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng viết. 

Các thí sinh thực hiện bài thi Tiếng Anh điều kiện

Dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Trần Phú năm học 2021-2022, tại hai Hội đồng thi (Trường THPT chuyên Trần Phú và THCS Lê Lợi), đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố biểu dương, ghi nhận các Hội đồng thi cơ bản đã thực hiện tốt quy chế thi, đồng thời đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch COVID-19.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo thi dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác thi tại Hội đồng thi Trường THPT chuyên Trần Phú

Đồng thời Phó Chủ tịch nhấn mạnh: các phòng thi chỉ được sử dụng quạt máy, không được sử dụng điều hòa, mở cửa thông thoáng. Các thí sinh đến dự thi phải được đo nhiệt độ, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham dự kì thi.

Đối với Hội đồng coi thi tại Trường THCS Đông Hải phải động viên tạo điều kiện tâm lý tốt cho 6 cháu tham dự kì thi. Các Hội đồng coi thi phải quán triệt kỹ việc nghiêm cấm sử dụng thiết bị công nghệ cao trong quá trình làm bài thi, xử lý nghiêm các trường hợp mang tài liệu vào phòng thi.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng mong muốn Kỳ thi là sự lựa chọn những học sinh đủ tài, đủ đức vào Trường THPT chuyên Trần Phú, để tiếp tục phát huy những thành tích nhiều năm liên tiếp đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế của nhà trường.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các Hội đồng thi chú trọng công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch trước mỗi buổi thi

Buổi sáng ngày 11-6, các thí sinh dự thi môn Tiếng Anh điều kiện. Buổi chiều các thí sinh thực hiện bài thi Toán chuyên và Ngữ văn chuyên. Trong buổi thi ngày 11-6, có 47 thí sinh vắng mặt ở môn thi Tiếng Anh điều kiện; Bài thi môn Toán chuyên có 446 thí sinh đăng ký, vắng 48 thí sinh. 3 thí sinh thuộc diện F2 và khu vực phong tỏa;  Bài thi môn Văn chuyên có 509 thí sinh đăng ký, thời gian làm bài 150 phút, vắng 2 thí sinh, không có thí sinh thuộc F2 và diện phong tỏa.

Ngày mai các thí sinh sẽ thi các môn chuyên Vật lý, Sinh, tiếng Nhật, Hóa...

Ngày 12-6, các thí sinh thi các môn chuyên Tiếng Anh, chuyên Tiếng Nhật, Vật lý chuyên, Hóa học chuyên, Sinh học chuyên, Lịch sử chuyên, Địa lý chuyên. Thời gian làm bài của tất cả các môn chuyên đều là 150 phút. Toàn bộ bài thi của thí sinh sẽ được niêm phong, chuyển về Hội đồng chấm thi chung toàn thành phố. Ngay sau mỗi buổi thi, Sở Y tế cho phun khử khuẩn để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh để Kỳ thi được diễn ra tuyệt đối an toàn 

TC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông