Hơn 48% TNGT đường bộ là do chạy quá tốc độ

16:17 14/04/2009

Theo Phòng CSGT đường bộ-đường sắt - Công an thành phố, 3 tháng đầu năm2009, trên địa bàn thành phố xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông đường bộ,làm 36 chết người và 10 nguời khác bị thương.
Theo Phòng CSGT đường bộ-đường sắt - Công an thành phố, 3 tháng đầu năm2009, trên địa bàn thành phố xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông đường bộ,làm 36 chết người và 10 nguời khác bị thương.

Hiện trường 1 vụ TNGT do chạy quá tốc độ
Hiện trường 1 vụ TNGT do chạy quá tốc độ

Đáng nói, trong số này có 15 vụ TNGT xảy ra do người điều khiển chạy quá tốc độ gây ra tai nạn, chiếm 48,3% về số vụ; làm 20 người chết (chiếm 55,5%) và 6 người khác bị thương (chiếm 60%). Số 16 vụ còn lại xảy ra do các nguyên nhân người điều khiển tránh vượt sai quy tắc, không quan sát khi điều khiển phương tiện dẫn đến tai nạn.

Địa bàn có nhiều người chết do tai nạn giao thông nhất là huyện Vĩnh Bảo (3 vụ, 6 người chết và 1 người bị thương), trong đó chủ yếu là nạn nhân điều khiển mô tô phóng nhanh, không làm chủ tay lái đã đâm vào xe khác và cùng thiệt mạng.




DIỆP LINH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông