Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức chuẩn bị Giải Vô địch các CLB Lân Sư Rồng quốc gia lần thứ 2 năm 2022 tại Hải Phòng

06:43 24/05/2022

Chiều 23-5, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải Vô địch các CLB Lân Sư Rồng quốc gia lần thứ 2 năm 2022 họp bàn công tác chuẩn bị Giải Vô địch các CLB Lân Sư Rồng quốc gia lần thứ 2 năm 2022 tại Hải Phòng. Đồng chí Phạm Thị Tô Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.
Đồng chí Phạm Thị Tô Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì Hội nghị.

Theo đó, Giải Vô địch các CLB Lân Sư Rồng quốc gia lần thứ 2 năm 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 27-5 đến ngày 31-5-2022 tại Vườn hoa Tố Hữu- Dải Trung tâm thành phố.

Được tổ chức quy mô cấp quốc gia, giả đấu quy tụ các đoàn Vận động viên đến từ các tỉnh, thành, ngành có phong trào phát triển môn Lân Sư Rồng mạnh trong cả nước. Với các nội dung thi đấu: Mai hoa thung, Lân (Sư) nhảy bụt, Lân (Sư)  leo cột không hái lộc, Lân (Sư) với bài múa tự sáng tác, Múa Rồng, Lân địa bửu. Các Câu lạc bộ tham gia giải sẽ chia ngày thi đấu theo kết quả bốc thăm ngẫu nhiên. Các Câu lạc bộ thi đấu 1 lượt, this điểm trực tiếp. Ban Tổ chức sẽ chọn tiết mục xuất sắc để công diễn trong Lễ trao thưởng và bế mạc giải.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Thị Tô Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Giải nhấn mạnh: Giải Vô địch các CLB Lân Sư Rồng quốc gia lần thứ 2 năm 2022 tại thành phố Hải Phòng là giải đấu nằm trong chuỗi các hoạt động tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13-5-1955*13-5-2022), hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ- Hải Phòng 2022.

Thông qua giải đấu tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác Hồ vĩ đại” thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021- 2023, nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện môn Lân Sư Rồng nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, thể thao của dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao của nhân dân, tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương trên cả nước.

 Đồng chí yêu cầu các Phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị trong công tác chuẩn bị Giải đấu đảm bảo công tác tổ chức giải đấu diễn ra tuyệt đối an toàn, đúng quy định…

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích