Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời của tổ quốc

17:16 09/12/2014

 

Đại tá Lê Hồng Sơn
Đại tá Lê Hồng Sơn

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, phóng viên báo ANHP đã có cuộc trao đổi với đại tá Lê Hồng Sơn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn PK 363.

PV: Thưa đại tá, xin đồng chí cho biết đôi nét về phong trào “thi đua quyết thắng” của đơn vị trong thời gian qua?

Đại tá Lê Hồng Sơn: Sư đoàn PK363 là đơn vị trực thuộc quân chủng PK-KQ, được thành lập ngày 19-5-1965. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sư đoàn bắn rơi 381 máy bay Mỹ, vinh dự được Đảng, nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Phát huy truyền thống vẻ vang gần nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, những năm qua, sư đoàn đã tập trung đẩy mạnh phong trào “thi đua quyết thắng” với mục tiêu: xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời Đông Bắc của tổ quốc.

Đặc biệt, năm 2014, sư đoàn đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của Bộ Quốc phòng và quân chủng phát động với chủ đề “Tiếp bước truyền thống, sống có kỷ cương, làm theo gương sáng, giữ nghiêm kỷ luật”, kết hợp cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”, lập thành tích hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn.

PV: “Huấn luyện giỏi, SSCĐ cao”, để đạt được điều đó, đơn vị đã thực hiện thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Lê Hồng Sơn: Để thực hiện tốt chỉ tiêu thi đua trên, cấp ủy sư đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề, kế hoạch chương trình cụ thể. Trong đó, công tác chuẩn bị huấn luyện được tiến hành chu đáo, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị tư tưởng.

Qua đó củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ vào vũ khí trang bị khí tài (VKTBKT) hiện có và cách đánh mới; kết hợp giữa huấn luyện với truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, cách đánh truyền thống của bộ đội phòng không phù hợp với thực tiễn, đồng thời coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Vì vậy năm 2014, Trung đoàn 213 huấn luyện và bắn nghiệm thu khí tài tên lửa cải tiến đạt kết quả tốt, được Chủ tịch nước biểu dương; tham gia bắn kiểm nghiệm kỹ thuật đạn tên lửa tầm thấp đạt hiệu quả cao…

Với quyết tâm “không để tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không”, CBCS của đơn vị đã nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm trong thường trực SSCĐ, tiếp tục nghiên cứu địch và kịp thời bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện chiến đấu; chủ động xây dựng đơn vị an toàn, tăng cường hiệp đồng tác chiến với các LLVT và địa phương nơi đóng quân; thực hiện tốt “4 biết” trong quản lý vùng trời, chấp hành nghiêm Chỉ lệnh 27 về xử lý tình huống tác chiến phòng không và “Quy tắc bắn cảnh cáo của lực lượng PK-KQ”.

Năm 2014, tất cả các lần cấp trên kiểm tra công tác SSCĐ của các đơn vị thuộc Sư đoàn đều đánh giá tốt; 100% phân đội làm nhiệm vụ trực ban SSCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn "Đơn vị trực ban khá". Sư đoàn cũng duy trì nề nếp giao ban, phối hợp với các đơn vị bạn và cấp ủy, chính quyền, cùng lực lượng công an, quân sự địa phương nơi đóng quân, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH, xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn.

PV: Thưa đại tá, thời gian tới sư đoàn sẽ làm gì để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm?

Đại tá Lê Hồng Sơn: Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, sư đoàn xác định tập trung thực hiện hiệu quả một số công việc trọng tâm sau: Một là: Thường xuyên quán triệt tốt các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh huấn luyện, SSCĐ của trên; nắm chắc tình hình. Hai là: Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho CBCS, phát huy trí tuệ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm của đơn vị. Ba là: Rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ của sư đoàn lên ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Bốn là: Tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) kết hợp với thực hiên có hiệu quả các cuộc vận động lớn trong Sư đoàn…

CBCS Sư đoàn PK 363 huấn luyện SSCĐ
CBCS Sư đoàn PK 363 huấn luyện SSCĐ

Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập QĐND Việt Nam và 50 năm ngày truyền thống sư đoàn (19-5-1965*19-5-2015), sư đoàn đã phối hợp mở đợt tuyên truyền sâu rộng trong đơn vị và địa phương nơi đóng quân về truyền thống chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của QĐND Việt Nam anh hùng, đồng thời triển khai đợt thi đua cao điểm "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội cụ Hồ" gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua "Giành 3 đỉnh cao quyết thắng", "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Qua đó, CBCS của sư đoàn đã ủng hộ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” trên 700 triệu đồng và Quỹ “Xóa đói, giảm nghèo” 27 triệu đồng, đóng góp 1.458 ngày công giúp đỡ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; trên 2.000 ngày công nạo vét kênh mương nội đồng, tu sửa trường học và đường liên thôn, liên xã; tham gia thực hiện tốt chương trình “5.000 nhà tình nghĩa - Nhà đồng đội” của toàn quân; kết hợp với địa phương lập 2 điểm  khám chữa bệnh theo mô hình quân dân y kết hợp.

Bệnh xá sư đoàn phối hợp với Trạm Y tế phường Nam Sơn, quận Kiến An, có 10 giường bệnh, 5 tủ thuốc và các loại dụng cụ y tế kèm theo; tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuẩn bị tốt mọi mặt để triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 và tiến hành Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Sư đoàn VMTD và đảng bộ TSVM..., phấn đấu xứng đáng với truyền thống Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân và sự tin yêu của quân dân thành phố Cảng “Trung dũng, Quyết thắng”.

PV: Vâng, xin cảm ơn đồng chí!

HỒNG HẢI thực hiện


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông