Hưng Phát Thủy Nguyên lên ngôi vô địch

16:44 10/12/2012

Chiều 9-12, lễ bế mạc và trận chung kết giải bóng đá vô địch thành phố Cup Báo ANHP lần thứ 12 giữa hai đội Hưng Phát Thủy Nguyên và Hiếu Thảo Lê Chân diễn ra tại SVĐ Cảng. Tới dự có đồng chí Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch thường trực UBND TP và lãnh đạo các cơ quan chức năng, nhà tài trợ giải đấu.
Chiều 9-12, lễ bế mạc và trận chung kết giải bóng đá vô địch thành phố Cup Báo ANHP lần thứ 12 giữa hai đội Hưng Phát Thủy Nguyên và Hiếu Thảo Lê Chân diễn ra tại SVĐ Cảng. Tới dự có đồng chí Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch thường trực UBND TP và lãnh đạo các cơ quan chức năng, nhà tài trợ giải đấu.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đan Đức Hiệp trao cúp cho đội vô địch
Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đan Đức Hiệp trao cúp cho đội vô địch

Bước vào trận chung kết với quyết tâm cao, cả hai đội đều thể hiện tinh thần thi đấu máu lửa, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hấp dẫn, kịch tính. Đội Hưng Phát sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 8 của hiệp 1 với pha đánh đầu đẹp mắt của Nguyễn Văn Tuấn. Có bàn thắng, các cầu thủ Hưng Phát đã thể hiện ý đồ chơi chậm để bảo toàn tỷ số.

Trong khi đó, các cầu thủ của đội Hiếu Thảo vùng lên mạnh mẽ và liên tục đẩy đối phương vào thế chống đỡ vất vả. Liên tiếp những tình huống tấn công được tạo ra nhưng các cầu thủ của Hiếu Thảo đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Trong hiệp 1, thủ môn Nguyễn Xuân Mùa của đội Hưng Phát không dưới 3 lần cứu thua cho đội nhà với những pha ra vào hợp lí. May mắn cũng không đứng về đội Hiếu Thảo khi hiệp 1 còn 10 phút, trong một pha tấn công, xà ngang đã từ chối bàn thắng của họ.

Bước sang hiệp 2, đội Hiếu Thảo vẫn làm chủ thế trận, chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu. Ngay phút thứ 7 hiệp 2, trong một pha bắt bóng không chắc chắn, thủ môn Nguyễn Xuân Mùa đã để bóng bật ra và ngay lập tức tiền đạo Nguyễn Ngọc Sáng của Hiếu Thảo lao vào đánh đầu cận thành để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Nhưng niềm vui của Hiếu Thảo không kéo dài vì đúng 1 phút sau, các cầu thủ của CLB Hưng Phát đã có đường phát động tấn công sắc nét khiến hàng thủ của đối phương chao đảo.

Sự không hiểu ý giữa hậu vệ và thủ môn đội Hiếu Thảo đã khiến bóng không được phá lên dứt khoát và tiền đạo Đỗ Văn Huy của Hưng Phát đã nhanh chân ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Quyết tâm san bằng cách biệt nhưng mọi nỗ lực của Hiếu Thảo đều không thể vượt qua được hàng phòng ngự của Hưng Phát. Đội Hiếu Thảo chỉ còn biết tự trách mình khi đá hỏng quả phạt đền ở phút thứ 66 của trận đấu. Với đấu pháp hợp lí, đội Hưng Phát Thủy Nguyên đã có trận đấu đầy thành công và giành chức vô địch Giải bóng đá thành phố Cúp Báo ANHP lần thứ XII năm 2012.


HOÀNG LONG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông