Huy động mọi nguồn lực vào công tác phòng, chống tội phạm

16:17 15/07/2015

 

Quang cảnh tại đầu cầu Hải Phòng
Quang cảnh tại đầu cầu Hải Phòng

Chiều 14-7, Ban chỉ đạo 138 quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo 138 quốc gia chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó ban chỉ đạo 138 quốc gia và lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị, địa phương. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo 138 thành phố dự tại đầu cầu Hải Phòng.

Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo 138 trung ương và các địa phương đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo các cấp, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người và tội phạm hình sự… Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm tiếp tục được đổi mới với nhiều nội dung thiết thực; việc xây dựng hệ thống pháp luật được chú trọng, gắn kết chặt chẽ với thực hiện các chương trình phát triển KT-XH của từng bộ, ngành, địa phương. Qua đó, tội phạm hình sự giảm 3%, đặc biệt tội phạm giết người, cướp tài sản giảm 15,63%; tội phạm giết người giảm 22,89%; tội phạm cướp giật tài sản giảm 12,21%…

Tại Hải Phòng, lực lượng CATP đã chủ động phối hợp, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, qua đó đã phát hiện, xử lý 107 vụ việc kinh tế với tổng giá trị tài sản thiệt hại trên 71 tỉ đồng; tạm giữ hàng hóa, tang vật và tiền trị giá trên 54 tỉ đồng; phát hiện, bắt giữ 173 vụ ma túy với 377 đối tượng, phát hiện 125 vụ việc vi phạm môi trường, xử lý hành chính 112 vụ với gần 1,4 tỷ đồng…, qua đó góp phần giữ vững ANCT-TTATXH, phục vụ đắc lực phát triển KT-XH thành phố.

Kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong những tháng đầu năm xuất hiện thêm nhiều loại tội phạm mới, song với quyết tâm của cả hệ thống chính trị mà nòng cốt là lực lượng Công an nhân dân, công tác phòng, chống tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng thời, phong trào “toàn dân bảo vệ ANTQ” cũng được các cấp, các ngành triển khai mạnh mẽ sâu rộng; công tác phối hợp điều tra, xử lý tội phạm đạt hiệu quả cao; Ban chỉ đạo 138 các địa phương đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, tình hình ANTT vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Trong những tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục huy động mọi nguồn lực vào công tác phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội…

Tiến Dũng


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông