Huy động sức mạnh tổng hợp phòng chống tội phạm

17:39 30/07/2013

Chiều 29-7, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo 138 Chính phủ chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Tại điểm cầu Hải Phòng: đồng chí Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch UBND TP chủ trì.

Thu gom đối tượng nghiện
Thu gom đối tượng nghiện

Tại buổi giao ban, thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày báo cáo tóm tắt: 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và các địa phương đã kiện toàn tổ chức, phát huy trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, tập trung hướng về cơ sở; công tác tuyên truyền được đổi mới; nhiều địa phương có cách làm sáng tạo, xây dựng được các mô hình hiệu quả đảm bảo ANTT.

Đặc biệt, với vai trò chủ công, lực lượng công an đã triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm; đối tượng truy nã phát sinh giảm 6,9% so với cùng kỳ năm 2012.

6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo 138 các cấp sẽ tập trung triển khai xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ; mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý và phòng, chống mua bán người.

Đồng thời, các lực lượng phòng chống tội phạm tổ chức nắm tình hình, thực hiện hiệu quả công tác nghiệp vụ, mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung hỗ trợ 18 địa bàn trọng điểm đấu tranh triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm; tổ chức truy tố, xét xử kịp thời những vụ án lớn, được dư luận quan tâm; chỉ đạo quyết liệt việc chuyển hoá các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT tại 25 tỉnh, thành; tăng cường quản lý nhà nước về ANTT, nhân rộng mô hình tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ban Chỉ đạo 138 các cấp từ TW đến địa phương tập trung toàn diện, tuyên truyền mạnh mẽ để nâng cao nhận thức quần chúng trong đấu tranh với tội phạm, huy động sức mạnh toàn dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ; nâng cao chất lượng mô hình phòng, chống tội phạm và cảm hoá giáo dục người lầm lỡ.

Bộ Công an tập trung lực lượng, phương tiện mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào băng nhóm cướp giật; tăng tỷ lệ xử lý tin tố giác tội phạm của quần chúng; nhân rộng mô hình liên kết tuần tra tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; củng cố lực lượng phòng, chống tội phạm ở cơ sở…



MP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông