Huyện An Dương: Quyết tâm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em

18:37 16/01/2022

Sáng 10-1, UBND huyện An Dương tổ chức hội nghị trực tuyến với điểm cầu 16 xã, thị trấn tổng kết công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đèn trời; công tác đấu tranh phòng chống tôi phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và công cụ hỗ trợ năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 tới các cấp, ngành, địa phương đơn vị.

Dự có các đồng chí: Trần Thị Quỳnh Trang, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy; Thượng tá Lê Trung Sơn - Phó Giám đốc Công an thành phố; Trần Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Việt Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Trong năm 2021, UBND huyện An Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48, Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, Nghị quyết số 12 của Chính Phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021; phòng chống cháy nổ... bước đầu thu được những kết quả đáng khích lệ.

Qua đó, góp phần từng bước đảm bảo an toàn giao thông, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an ninh nông thôn. Công an huyện tập trung điều tra, làm rõ 58/61 vụ án các loại với 76 đối tượng (2 vụ án đặc biệt nghiêm trọng).

Đồng chí Phạm Việt Hùng, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông./.
Đồng chí Phạm Việt Hùng, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông./.

Trong năm 2022, huyện An Dương đề ra mục tiêu kiềm chế gia tăng, giảm thiểu tai nạn giao thông từ 5%-10%, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố, ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của lực lượng Công an huyện, các phòng, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đèn trời; đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2021…

Nhân dịp này, 13 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào được UBND huyện An Dương biểu dương khen thưởng tại hội nghị./.

TRUNG KIÊN  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông